Quân khu 4 khẩn trương, kịp thời hỗ trợ nhân dân vùng lũ

Thứ hai, 12/10/2020 17:33
(ĐCSVN) – Cũng với trao tặng vật chất hỗ trợ, hiện thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều nơi mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng do đó công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ của lực lượng vũ trang Quân khu 4 vẫn đang được triển khai khẩn trương, kịp thời nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân.

Ngày 12/10, hai đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu và đoàn do Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu dẫn đầu đến kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ và trao tặng nhiều mặt hàng cần thiết cho Nhân dân các địa phương bị ngập nặng ở tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Trị. Tham gia cùng đoàn có đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng chí Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 thăm hỏi, động viên và tặng quà cho nhân dân ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã trao tặng hơn 1.200 thùng mì tôm, 2 tấn gạo cho bà con nhân dân vùng bị ngập nặng. Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, chia sẻ với những khó khăn mà nhân dân vùng lũ lụt các địa phương tỉnh Thừa Thiên Huế đang gánh chịu; đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp, cùng người dân nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất, cũng như có phương án chủ động phòng, chống mưa, lụt.

 Chiều cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã đến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách bị thiệt hại nặng ở xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy. Thay mặt nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh đã cảm ơn sâu sắc tới Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 đã không quản ngày đêm, mưa bão, kịp thời giúp nhân dân vượt qua mọi khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

 Tại tỉnh Quảng Trị, Trung tướng Trần Võ Dũng, Chính ủy Quân khu đã trao tặng 2 tấn gạo, 12.000 thùng mì tôm cho bà con vùng lũ thông qua Uỷ ban MTTQ tỉnh; đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà, động viên các thuyền viên tàu Vietship 01; khảo sát tình hình vùng lũ và trao mì tôm hỗ trợ nhân dân trên địa bàn các huyện Triệu Phong, Triệu Lăng; trao hỗ trợ 15 gia đình có người thân bị chết do lũ, mỗi gia đình 2 triệu đồng.

 Vào lúc 13 giờ, ngày 12/10, nhận được tin báo từ người dân về việc có công nhân đang thi công Thủy điện Rào Trăng 3 ở huyện Phong Điền bị đất đá sạt lở do mưa lũ vùi lấp, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 trực tiếp chỉ huy các lực lượng tiếp cận tìm kiếm. Do địa bàn hiểm trở, không có sóng điện thoại, lãnh đạo Quân khu đã điều động Lữ đoàn Thông tin 80 thiết lập hệ thống thông tin dã chiến để chỉ huy tìm kiếm. Hiện tại các đơn vị của Quân khu 4 đang cơ động tiếp cận hiện trường trong điều kiện hết sức khó khăn, nguy hiểm.

 Được biết, trước tình hình mưa lũ kéo dài gây thiệt hại lớn cho nhân dân các huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, thời gian qua, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã cử hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ nhân dân vận chuyển tài sản, người đến nơi an toàn; tiến hành vệ sinh môi trường, sữa chữa nhà cửa, các trụ sở, trường học; đồng thời, trích nguồn quỹ đơn vị hỗ trợ nhân dân bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống. Hiện nay, thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, nhiều nơi mưa lớn vẫn diễn ra trên diện rộng do đó công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ của LLVT Quân khu 4 vẫn đang được triển khai khẩn trương, kịp thời nhằm bảo đảm tính mạng và tài sản của người dân./.

Tin, ảnh: Duy Đông - Huy Cường - Hoàng Trung

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực