Quảng Ngãi: 3 ngư dân tử vong trên biển

Thứ năm, 05/08/2021 18:07
(ĐCSVN) - Trong lúc hành nghề khai thác hải sản cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 5 hải lý về hướng bắc thì 3 ngư dân trên tàu cá QNg-90523TS bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.
(Ảnh minh hoạ của:  Đình Tăng) 

Thông tin trên được đại diện UBND xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trưa ngày 5/8. Theo UBND xã Bình Châu, đã có báo cáo về vụ việc 3 ngư dân trên 1 tàu cá của địa phương khi đang hành nghề trên biển thì bị tử vong, chưa rõ nguyên nhân.

Trước đó, vào tối 4/8, rạng sáng 5/8, trong lúc hành nghề khai thác hải sản cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 5 hải lý về hướng bắc thì 3 ngư dân trên tàu cá QNg-90523TS bị tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Các nạn nhân gồm: Nguyễn Mạnh Tr (sinh năm 1987, trú thôn An Hải, xã Bình Châu), Võ Đình Th (sinh năm 1991, trú thôn Phú Quý, xã Bình Châu), Hồ Văn Tr ( sinh năm 1985, trú huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa).

Ngay sau khi phát hiện sự việc, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá là ông Nguyễn H ( sinh năm 1978, trú xã Bình Châu) đã điều khiển tàu cá đưa các thi thể nạn nhân vào đất liền.

Sau khi nhận được thông tin, UBND xã Bình Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải đã đến gia đình chủ tàu và gia đình các ngư dân để nắm tình hình, động viên, chia buồn; đồng thời chỉ đạo Công an xã Bình Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải và các cơ quan có liên quan tiến hành điều tra, xác minh nguyên nhân chết của 3 ngư dân.

Thông tin ban đầu cho biết, tàu cá QNg-90523TS có công suất 760CV, chiều dài 19,2m, xuất bến Sa Kỳ, xã Bình Châu ngày 30/6. Trên tàu có 11 lao động. Thông tin đăng ký hành nghề của tàu này là câu mực tại khu vực vịnh Bắc Bộ./.

Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực