Quảng Ngãi: Vẫn chưa tìm thấy công nhân mất tích tại vụ sạt lở thủy điện Kà Tinh

Thứ ba, 11/10/2022 16:10
(ĐCSVN) – Thông tin về vụ sạt lở đất vùi lấp Nhà máy thủy điện Kà Tinh (xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi), lãnh đạo huyện Trà Bồng cho biết, hiện vẫn chưa tìm thấy công nhân trực tổ máy Nhà máy thuỷ điện này.
 Nhà chứa tổ máy phát điện bên bờ suối bị hư hỏng hoàn toàn do sạt lở đất đá.

Theo UBND huyện Trà Bồng, đến sáng 11/10, lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận được hiện trường vụ sạt lở vùi lấp Nhà máy thủy điện Kà Tinh. Tuy nhiên, do khối lượng lớn đất đá bị sạt lở và địa hình phức tạp nên đến hiện tại vẫn chưa tìm thấy công nhân trực tổ máy Nhà máy thuỷ điện này bị mất tích.

Trước đó, vào tối 10/10, tại khu vực cầu Kà Tinh, Km37 + 559, tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng đã xảy ra sạt lở núi vùi lấp Nhà máy Thủy điện Kà Tinh 1 và một công nhân trực tổ máy Nhà máy bị mất liên lạc.

Đất đá từ trên núi đổ xuống cũng vùi lấp một khu vực rộng lớn, gây ách tắc giao thông. Hiện tại ô tô, xe máy không thể qua lại đoạn đường này được.

Ngay khi nhận tin báo, từ tối qua (10/10), các lực lượng chức năng của huyện Trà Bồng đã giăng dây cấm phương tiện qua lại khu vực sạt lở; đồng thời phối hợp với các lực lượng của tỉnh triển khai tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm, cứu nạn người mất tích.

Hiện trường khu vực sạt lở. 

Tuy nhiên, vào thời điểm xảy ra sạt lở, công trường thi công dự án Nhà máy điện Kà Tinh đang cúp điện, trời tối và có mưa, đất đá tiếp tục sạt lở nên việc tiếp cận hiện trường gặp rất nhiều khó khăn.

Đến sáng 11/10, các lực lượng tìm kiếm đã triển khai 2 xe máy xúc tiến hành dọn đất đá, trước mắt để tạm thời thông tuyến và tiếp cận Nhà máy thủy điện Kà Tinh.

Giao thông khu vực sạt lở bị tắc nghẽn. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Phước Hiền, hiện tại lực lượng cứu hộ mới ghi nhận mất thông tin liên lạc với một công nhân vận hành máy phát Nhà máy điện Kà Tinh. Do hiện trường vẫn rất ngổn ngang đất đá, cây cối bị vùi lấp; thời tiết tiếp tục có mưa lớn nên công tác tiếp cận hiện trường đang gặp nhiều khó khăn.

Được biết, vụ sạt lở núi này xảy ra lúc 18h30’ ngày 10/10. Vụ sạt lở đã vùi lấp một số hạng mục của thủy điện Kà Tinh. Dự án thủy điện Kà Tinh có tổng mức đầu tư trên 437 tỷ đồng, do Công ty CP thủy điện Trà Bồng làm chủ đầu tư. Thủy điện khai thác theo hình thức 2 bậc gồm thủy điện Kà Tinh nhà máy 1 và thủy điện Kà Tinh nhà máy 2. Tổng công suất của thủy điện là 12 MW. Dự án này chặn dòng sông Hà Doi và đặt tổ máy cạnh tuyến tỉnh lộ 622B./.

Tin, ảnh: Đình Tăng và CTV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực