Quảng Trị, Thừa Thiên Huế tiếp nhận thêm 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị thiệt hại do thiên tai

Thứ hai, 18/01/2021 21:01
(ĐCSVN) - Tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế đã tiếp nhận tổng cộng 3 tỷ đồng từ tỉnh Ninh Bình giúp Nhân dân các vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai trên địa bàn sớm khôi phục cuộc sống.

* Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị ngày 18/1 cho biết vừa tiếp nhận thêm 1 tỷ đồng ủng hộ của tỉnh Ninh Bình.

Theo đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, với truyền thống "bầu ơi thương lấy bí cùng", "tương thân tương ái", Đảng bộ và Nhân dân Ninh Bình luôn dành tình cảm sắt son, nghĩa tình với đồng bào miền Trung ruột thịt, đặc biệt là trong thời điểm thiên tai xảy ra, gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

leftcenterrightdel
Tỉnh Ninh Bình (bên trái) trao hỗ trợ 1 tỷ đồng giúp người dân Quảng Trị khắc phục thiệt hại do thiên tai. (Ảnh: Diên An)

Đồng chí mong muốn tỉnh Quảng Trị sau khi tiếp nhận sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ hiệu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, đón Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 thêm no đủ và an vui.

Tiếp nhận sự hỗ trợ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị Đào Mạnh Hùng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của cán bộ, Nhân dân tỉnh Ninh Bình, đồng thời cho biết sẽ sử dụng số tiền hỗ trợ đúng mục đích, có hiệu quả.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Trị, bão lũ đã khiến 54 người chết, trong đó có 22 chiến sỹ của Đoàn kinh tế quốc phòng 337, giá trị thiệt hại ước tính trên 3.000 tỷ đồng.

Tính đến nay, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận được hơn 110 tỷ đồng và hàng hoá, nhu yếu phẩm tổng trị giá hơn 40 tỷ đồng, trong đó đã chuyển khoản hoặc gửi tiền mặt là hơn 80 tỷ đồng, số còn lại các cá nhân, tổ chức vẫn đang tiếp tục chuyển về tài khoản của Ban Cứu trợ tỉnh.

* Thông tin từ đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 18/1, thiệt hại do thiên tai gây ra vừa qua ước tính trên 1.500 tỷ đồng, gần 50 người chết và mất tích.

leftcenterrightdel
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế (bên trái) tiếp nhận 1 tỷ đồng ủng hộ từ tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Diên An)

Phát biểu tại lễ trao,  đồng chí Đỗ Việt Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình mong muốn số tiền hỗ trợ sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng để giúp đỡ người dân tiếp tục khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra, đón Tết Nguyên đán 2021 thêm no đủ.

Thay mặt người dân tỉnh nhà, đồng chí Nguyễn Nam Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế cảm ơn sự hỗ trợ, sẻ chia lúc khó khăn của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Nhân dân và doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình và cam kết sẽ phân bổ tiền ủng hộ đến những hoàn cảnh cần giúp đỡ, đảm bảo đúng người, đúng đối tượng trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, vào tháng 10/2020, Ninh Bình đã hỗ trợ mỗi địa phương 500 triệu đồng./.

Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực