Sau vụ sập giàn giáo, tạm đình chỉ thi công công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông ​

Thứ năm, 24/10/2019 13:10
(ĐCSVN) - Sau khi xảy ra ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ thi công công trình để phục vụ công tác điều tra. Chủ đầu tư, nhà thầu cam kết rà soát toàn bộ công tác an toàn lao động tại công trường...
Hiện trường vụ sập giàn giáo khiến 5 công nhân bị thương tối 22/5, tại
công trình Trung tâm văn hóa Xứ Đông. (Ảnh: Như Loan)

Chiều 23/10, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức họp báo thông tin về vụ sập giàn giáo tại công trình xây dựng Trung tâm văn hóa Xứ Đông vào tối ngày 22/10.

Thông tin tại buổi họp báo, ông Nguyễn Quang Hải, Phó chánh Văn Phòng UBND tỉnh Hải Dương cho biết, sau khi xảy ra ra vụ việc, cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ thi công công trình để phục vụ công tác điều tra. Chủ đầu tư, nhà thầu cam kết rà soát toàn bộ công tác an toàn lao động tại công trường, đảm bảo an toàn lao động theo quy định và cơ quan chức năng cho phép mới thi công trở lại.

Năm công nhân bị thương đều thuộc quản lý của nhà thầu phụ Công ty cổ phần xây dựng- Đầu tư phát triển Bạch Đằng, gồm: Ông Ngô Kim Bình ( sinh năm 1986) thường trú tại xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; ông Nguyễn Văn Hùng, (sinh năm1983) thường trú tại xã Ninh Sơn, huyện Viết Yên, tỉnh Bắc Giang; bà Trần Thị Định (sinh năm 1977), thường trú tại xã Xuân Vinh, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định; ông Lê Xuân Tín, ( sinh năm 1994) xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; ông Trần Văn Dũng ( sinh năm 1967), huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

Đại diện UBND tỉnh Hải Dương thông báo, hiện tại sức khỏe các nạn nhân đã ổn định, không ảnh hưởng tới tính mạng. Trong đó, ông Nguyễn Văn Hùng đã ra viện, bà Trần Thị Địnhh sẽ ra viện vào sáng 24/10. 

Quang cảnh buổi họp báo chiều 23/10.  (Ảnh: SN)

Cũng tại buổi họp báo, ông Lê Văn Toản, chỉ huy trưởng công trình (đại diện liên doanh nhà thầu) cho biết: Sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tập trung cứu nạn nhân mắc kẹt. Đến 0h5 phút sáng 23/10, đã cứu được 3 nạn nhân, đưa ra khỏi công trường. Hiện tại, 3 nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), sức khỏe ổn định. Về nguyên nhân việc sập giàn giáo, đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng điều tra làm rõ. 

“Các nạn nhân gặp nạn đều đã có hợp đồng lao động. Tuy nhiên, đối với những nạn nhân bị thương, đơn vị sẽ có trách nhiệm hỗ trợ kinh phí cho đến khi xuất viện” – ông Toản nói.

Trước đó, vào tối ngày 22/10, nhà thầu thi công thực hiện việc đổ bê tông sàn tầng 4 của công trình xây dựng Trung tâm văn hóa Xứ Đông, đường Tôn Đức Thắng, phường Hải Tân, TP. Hải Dương. Đến khoảng 20h21 phút cùng ngày, 6 công nhân đang đổ bê tông sàn tầng 4 (độ cao 15,6m) thì  bất ngờ xảy ra sự cố sập một phần giàn giáo, cốp pha. Vụ việc khiến 5 công nhân bị thương, hơn 100 m2 sàn bê tông (mới đổ) đổ sập xuống.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã huy động lực lượng cán bộ, công nhân và thiết bị trên công trường đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường, đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng mức đầu tư trên 648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Liên danh nhà thầu xây dựng công trình gồm các Công ty  cổ phần Bạch Đằng 5, Công ty Đầu tư và Thương mại quốc tế Huy Hoàng, Công ty cổ phần Xây dựng Bạch Đằng 201./.

Trần Sơn Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực