Sẻ chia khó khăn với người dân vùng lũ Hà Tĩnh

Thứ hai, 09/11/2020 20:20
(ĐCSVN) - Nhằm kịp thời sẻ chia với nhân dân Hà Tĩnh đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong cả nước đã quyên góp ủng hộ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ và ổn định lại cuộc sống.

Trong đợt mưa lũ kéo dài liên tục trong nhiều ngày qua, đồng thời các hồ đập thủy lợi, thủy điện trên địa bàn đồng loạt xả tràn khiến một số địa phương ở Hà Tĩnh bị ngập lụt nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê mưa lớn đã làm gần 50 nghìn hộ dân thuộc 118/216 xã, phường, thị trấn trong ngập lụt từ 1,5m đến 3m. Trong đó, các địa phương như: Can Lộc, Đức Thọ, Thạch Hà, Hồng Lĩnh, Cẩm Xuyên, Nghi Xuân... bị ảnh hưởng nặng nề. Mưa lũ đã làm 6 người chết; trên 3.700 nhà ở bị hư hỏng; phần lớn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; gần 7 ngàn ha diện tích lúa mùa, cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản, rau màu bị hư hại, mất trắng; hạ tầng giao thông, thủy lợi, trường học, y tế, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh bị hư hỏng nặng; tổng thiệt hại gần 5.500 tỷ đồng.

Nhằm kịp thời sẻ chia với nhân dân Hà Tĩnh đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề của lũ lụt trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm trong cả nước đã quyên góp ủng hộ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ và ổn định lại cuộc sống. Tính đến ngày 5/11, đã có 2.809 tổ chức, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ người dân vùng lũ Hà Tĩnh với tổng số tiền và hiện vật gần 160 tỷ đồng.

Dưới đây là hình ảnh của một số đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đến chia sẻ, giúp đỡ người dân vùng lũ Hà Tĩnh:

 

Ngay sau khi nước rút, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Hà Tĩnh đã đồng loạt tham gia hỗ trợ người dân tổng dọn vệ sinh, làm sạch môi trường 
Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cùng với giáo viên tổng dọn vệ sinh và hỗ trợ trường Tiểu học Cẩm Quang, Cẩm Xuyên
Nhằm kịp thời sẻ chia với nhân dân Hà Tĩnh, nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ và ổn định lại cuộc sống 
Các tổ chức thiện nguyện trao quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng của xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà.
Đại diện  một số doanh nghiệp, nhà hảo tâm tỉnh Bắc Ninh  trao quà cho người dân chịu thiệt hại nặng sau trận lũ lụt tại xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà
Đoàn đã trao 180 suất quà trị giá 180 triệu đồng cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ của xã Thạch Đài và trao tặng 6 hộ gia đình đặc biệt khó khăn (mỗi hộ 10 triệu đồng) trên địa bàn huyện Thạch Hà 
 
Đại diện  nhà hảo tâm trao tận tay những phần quà  cho người dân và các em nhỏ bị ảnh hưởng của đợt mưa lũ 
Các nhà hảo tâm trao tặng số tiền 70 triệu đồng cho Trường Tiểu học Hà Huy Tập, Thành phố Hà Tĩnh để sữa chữa lại các bàn ghế, mua sắm sách vở cho các em học sinh bị ảnh hưởng đợt mưa lũ
Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh trao quà và kinh phí xây ngôi nhà Khăn quàng đỏ cho em học sinh Hà Tĩnh   
Để hỗ trợ nhân dân, đoàn viên, thanh niên tỉnh Hà Tĩnh tham gia phối hợp để sửa chữa miễn phí các thiết bị điện tử, xe máy, xe đạp điện bị hư hỏng cho người dân bị mưa lũ gây ra 
 
leftcenterrightdel Cấp phát thuốc miễn phí cho người dân Tân Lâm Hương - xã bị ngập nặng nhất của huyện Thạch Hà  
Món quà lá Cờ Tổ quốc, áo phao được gửi đến ngư dân vùng lũ  

Nhóm phóng viên

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực