Số người thiệt mạng do tai nạn giao thông giảm

Thứ sáu, 25/09/2020 19:41
(ĐCSVN) - Trong 9 tháng đầu năm, toàn quốc xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người.
Hiện trường một vụ tai nạn giao thông. (Ảnh: atgt.vn) 

Thông tin từ Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong tháng 9, toàn quốc xảy ra 1.184 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 534 người và làm bị thương 882 người. So với tháng cùng kỳ năm 2019 giảm 160 vụ (giảm 11,9%), giảm 29 người chết (giảm 5,15%), giảm 150 người bị thương (giảm 14,53%). Trong đó, TNGT từ ít nghiêm trọng trở lên trên đường bộ là 696 vụ, làm chết 526 người, bị thương 376 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 14 vụ (2,05%), giảm 28 người chết (giảm 5,05%), giảm 14 người bị thương (giảm 3,59%). Trên đường sắt xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm trước giảm 5 vụ (giảm 50%), giảm 5 người chết (giảm 55,56%), số người bị thương không thay đổi (1/1). 

Trên đường thuỷ xảy ra 6 vụ, làm chết 3 người, không có người bị thương. So với cùng kỳ  trước, tăng 1 vụ (20%), tăng 3 người chết (3/3), số người bị thương không thay đổi. Hàng hải xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người, không có người bị thương.  So với cùng kỳ năm trước số vụ không thay đổi (1/1), tăng 1 người chết (1/0), số người bị thương không thay đổi (0/0).
Xét về va chạm giao thông, toàn quốc xảy ra 476 vụ, làm bị thương nhẹ 505 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 170 vụ (giảm 26,32%), giảm 136 người bị thương nhẹ (giảm 21,22%).

Theo đó, tính trong 9 tháng đầu năm toàn quốc xảy ra 10.354 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4.876 người, bị thương 7.609 người. So với 9 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 2.321 vụ (giảm 18,31%), số người chết giảm 783 người (giảm 13,84%), số người bị thương giảm 2.010 người (giảm 20,9%)./.

PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực