Sóc Trăng: Tặng gần 18.000 phần quà tri ân người có công

Thứ ba, 27/07/2021 16:37
(ĐCSVN) - Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng ngày 27/7 cho biết, nhân dịp 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ, tỉnh đã trao gần 18.000 phần quà, trị giá trên 5,7 tỷ đồng đến người có công với cách mạng, gia đình chính sách ở các địa phương.

Theo đồng chí Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, hiện nay Sóc Trăng có 2.325 mẹ Việt Nam anh hùng; 49 anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân; hơn 15.000 liệt sĩ, hơn 6.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; 88 bệnh binh; 8.757 người có công giúp đỡ cách mạng; 2.287 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…, gần 12.000 trường hợp thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên.

Tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng, trong đó giai đoạn 1 là 1.757 căn, giai đoạn 2 là 6.092 căn, với tổng kinh phí khoảng 204 tỷ đồng.

 Đồng chí Huỳnh Thị Diễm Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng (bên trái) thăm, tặng quà gia đình chính sách ở TP Sóc Trăng.

Để tiếp tục góp phần nâng cao hơn nữa đời sống các đối tượng người có công, thời gian tới, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như: điều chỉnh tăng mức trợ cấp thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công và thân nhân, cụ thể: chế độ bảo hiểm y tế cho vợ hoặc chồng liệt sĩ (diện tái giá); nâng mức trợ cấp đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng; mức chi điều dưỡng… Với tinh thần trách nhiệm cao, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện các nội dung của Pháp lệnh, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện để người có công được thụ hưởng kịp thời các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục vận động đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động mọi nguồn lực ủng hộ của cá nhân, tổ chức trong, ngoài tỉnh nhằm thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống người có công với cách mạng, đảm bảo có cuộc sống ổn định hơn. Trong đó, phấn đấu 100% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ trợ cấp đối với người có công theo quy định hiện hành; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc xác nhận và thực hiện giải quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, người có công, gia đình có công tiêu biểu./.

Tin, ảnh: Nam Thanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực