Tận dụng lợi thế phát triển ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi

Thứ sáu, 06/05/2022 10:47
(ĐCSVN) - Công ty năng lượng Na Uy Equinor chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội không chỉ đánh dấu một mốc quan trọng trong danh mục hợp tác kinh doanh Na Uy - Việt Nam mà còn tái khẳng định sự sẵn sàng và quyết tâm của Na Uy đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam.
 Các đại biểu tham dự Lễ khai trương. (Ảnh: Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam)

Chiều 5/5, Công ty năng lượng Na Uy Equinor chính thức khai trương văn phòng đại diện tại Hà Nội, đánh dấu một mốc quan trọng trong danh mục hợp tác kinh doanh Na Uy - Việt Nam. Tham dự Lễ khai mạc văn phòng của Equinor tại Việt Nam có: Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Grete Løchen; Phó Chủ tịch cấp cao của EquinorJens Olaf Økland; đại diện Bộ Công Thương (Bộ CT) và Cục Điều tiết Điện lực Việt Nam (ERAV), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam (VASI), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội đồng Năng lượng gió Toàn cầu (GWEC) Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp Việt Nam và Na Uy, cùng nhiều khách mời khác.

Với hơn 3000 km đường bờ biển, Việt Nam có nguồn tài nguyên gió ngoài khơi dồi dào và là thị trường mới nổi về gió ngoài khơi. Theo Ngân hàng Thế giới, gió ngoài khơi có tiềm năng cung cấp 12% điện năng của Việt Nam vào năm 2035. Bằng cách thay thế dần việc phát điện bằng than, điều này có thể giúp giảm thiểu phát thải hơn 200 triệu tấn CO2 và gia tăng ít nhất 50 tỷ USD cho nền kinh tế Việt Nam từ chuỗi cung ứng mạnh mẽ trong nước, tạo việc làm và xuất khẩu. Nhờ đó, Việt Nam sẽ thu hút được nhiều hơn các nguồn tài chính và đầu tư dài hạn về khí hậu quốc tế.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Đại sứ Grete Lochen khẳng định: “Năng lượng tái tạo và khí hậu là những ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Na Uy. Biến đổi khí hậu là thách thức cơ bản của thời đại chúng ta. Trong khi đó, ngành năng lượng toàn cầu lại là nguồn phát thải chính tạo ra gần 3/4 tổng lượng phát thải khí nhà kính. Chúng ta phải chuyển đổi cách thức sản xuất và tiêu thụ năng lượng thì mới có thể đạt được các mục tiêu đề ra trong Thỏa thuận Paris và COP26. Vì vậy, Na Uy sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào ngoại giao khí hậu quốc tế và hướng tới việc tăng cường hơn nữa hợp tác toàn cầu trong quá trình này. Ưu tiên của Chính phủ Na Uy là hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp và ngành công nghiệp để đảm bảo sự chuyển dịch công bằng và thành công tới một tương lai tái tạo, tuần hoàn và bền vững. Vì thế, hôm nay tôi rất vui mừng và tự hào về sự hiện diện thương mại của Equinor tại Việt Nam”.

Phó Chủ tịch Cấp cao của Equinor, ông Jens Olaf Økland đánh giá: "Việt Nam là một trong những nền kinh tế và thị trường điện phát triển nhanh nhất thế giới. Với đường bờ biển dài và điều kiện gió thuận lợi, Việt Nam nằm trong số các quốc gia có nguồn tài nguyên gió tốt nhất châu Á và đang có kế hoạch phát triển mạnh mẽ thị trường điện gió ngoài khơi. Chúng tôi tin Việt Nam rất có tiềm năng trở thành một thị trường điện gió ngoài khơi tăng trưởng thú vị. Với mong muốn tham gia vào quá trình này, Equinor rất vui mừng với quyết định thành lập văn phòng đại diện của mình tại Hà Nội. Cùng với các đối tác trong nước, tham vọng của Equinor là ứng dụng kinh nghiệm và năng lực dồi dào về năng lượng của mình để hỗ trợ quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam, mở đường cho sự tăng trưởng của năng lượng tái tạo”.

Na Uy đã và đang tích cực hỗ trợ các nỗ lực chuyển đổi xanh toàn cầu. Về mặt kỹ thuật, Na Uy ứng dụng năng lực và công nghệ hàng đầu thế giới của mình từ ngành dầu khí vào các lĩnh vực mới như năng lượng gió ngoài khơi, hydrogen, thu giữ và lưu trữ carbon và vận tải biển xanh. Về mặt tài chính, Na Uy sẽ tiếp tục là nước đi đầu trong việc cấp tài chính khí hậu và các hỗ trợ khác cho các nước đang phát triển. Na Uy sẽ tăng gấp đôi nguồn tài chính khí hậu vào năm 2026, trong đó bao gồm một kế hoạch phân bổ 10 tỷ NOK (xấp xỉ 1 tỷ USD) trong 5 năm cho một quỹ khí hậu mới, do Norfund - Quỹ đầu tư của Na Uy dành cho các nước đang phát triển - quản lý.

Với việc thành lập văn phòng đại diện của mình tại Việt Nam, Equinor mong muốn áp dụng các kinh nghiệm và năng lực của mình để cùng với đối tác trong nước của mình là PetroVietnam, thực hiện các mục tiêu như: phát triển ngành công nghiệp điện gió của Việt Nam bằng việc thực hiện thành công các dự án điện gió ngoài khơi; nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn trong nước; xây dựng một chuỗi cung ứng mạnh mẽ trong nước của ngành điện gió ngoài khơi; tạo thêm nhiều việc làm có kỹ năng trong nước; sản xuất điện với chi phí thấp hơn; dần dần bảo đảm mức giá năng lượng tái tạo phải chăng cho tất cả mọi người; hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình nghị sự chuyển đổi xanh cũng như thực hiện các cam kết quốc tế về khí hậu và môi trường.

Ông Phạm  Tiến Dũng, Phó Tổng Giám đốc PetroVietnam tin tưởng rằng: "PVN và Equinor có rất nhiều điểm tương đồng: cùng là các tập đoàn dầu khí của nhà nước và đều mong muốn chuyển đổi thành tập đoàn năng lượng. Chúng tôi đánh giá cao uy tín, kinh nghiệm cũng như năng lực và công nghệ của Equinor trong quá trình chuyển đổi này. Với PVN, Equinor là đối tác chính và quan trọng trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đặc biệt là điện gió ngoài khơi!".

Trước đó, đoàn đại biểu lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Equinor cũng đã tới chào xã giao và gặp gỡ với Ban Kinh tế Trung ương, Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên Môi trường và PetroVietnam./.

T.Lan

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực