Tàu khách Bắc-Nam lật đầu máy vì va chạm với xe tải chở gỗ

Thứ năm, 27/01/2022 10:02
(ĐCSVN) - Sáng sớm 27/1 đoàn tàu khách Bắc -Nam số hiệu SE4 khi đi qua địa phận Hà Nam đã va chạm với xe tải trọng lớn chở gỗ khiến đầu máy bị lật, một số toa chệch khỏi đường ray.
 Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoàng Long

Cụ thể, vào lúc 4 giờ 10 phút sáng 27/1, tàu khách SE4 đi hướng Phủ Lý- Hà Nội chạy đến Km 46+270 lý trình đường sắt (thuộc địa phận tổ dân phố Hoàng Thượng, phường Hoàng Đông, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) thì bất ngờ bị xe tải BKS: 37H- 01.867 chở gỗ đâm vào đường tàu và va chạm với tàu hoả.

Cú va chạm mạnh khiến đầu máy mang ký hiệu D19E-946 bị văng ra khỏi đoàn tàu, rơi xuống mương nước cạnh đó. Toa tàu khác số 2 sát đầu máy cũng bị lực tác động lìa khỏi đoàn tàu, nằm xoay ngang trên đường sắt. Phía ô tô tải cũng bị cuốn vào đường tàu, lật nghiêng và biến dạng phần thân trái. Toàn bộ hàng hoá trên thùng xe là các cây gỗ bị văng vào đường sắt. Rất may là vụ tai nạn không xảy ra thương vong về người.

Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn được lực lượng chức năng xác định là do xe ô tô tải mất lái, đâm vào tàu hoả.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng của tỉnh Hà Nam, thị xã Duy Tiên và ngành đường sắt đã có mặt để xử lý vụ việc, trước mắt là khẩn trương trục kéo đoàn tàu SE4 ra khỏi khu vực, tu sửa đường để sớm thông tuyến lại tuyến đường sắt Bắc- Nam. Ngành đường sắt cũng lên phương án để đưa hành khách trên tàu về điểm cuối Hà Nội trong ngày hôm nay, 27/1. Dự kiến vụ tai nạn sẽ làm chậm lộ trình các tàu khách SE4, SE2, SE7.

Một số hình ảnh tại hiện trường:

 
 
 
 
Kim Chiến

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực