Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn

Chủ nhật, 18/02/2024 20:20
(ĐCSVN) - Chiều 18/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã có mặt tại hiện trường (CT.01 Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền) để chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng xử lý hiện trường vụ tai nạn, để thông tuyến giao thông trở lại; đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thương tâm.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan Công an, các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn đều là người trong cùng một gia đình đi trên xe ôtô con BKS 36A-485.67.

Xe ôtô con BKS 36A-485.67 do ông Phan Đình K. (SN 1959, trú tại xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển chở theo 4 người trong gia đình gồm anh Phan Đình Q. (SN 1987); chị Lê Thị H. (SN 1983, vợ anh Quý) cùng 2 con là Phan Lê Khánh V. (SN 2009) và Phan Đình Q. (SN 2015), cùng trú phường Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

 Đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đang chỉ đạo tại hiện trường vụ tai nạn.

Theo đó, ngày 18/2, xe ô tô con BKS 36A-485.67 chạy trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn theo hướng Nam - Bắc. Khoảng 10h, khi đến xã Phong Thu, huyện Phong Điền, khi hết đoạn cao tốc cho vượt, ôtô con này đang đi phía sau bất ngờ vượt phải, va vào xe container biển Tiền Giang chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến ôtô con bị hất văng sang làn đường ngược chiều, bị xe tải biển Tiền Giang chạy hướng Bắc - Nam tông trúng. Xe con sau đó bay qua hộ lan cao 80 cm, rơi xuống vệ đường. Cùng lúc đó, một xe container biển Thành phố Hồ Chí Minh chạy hướng Bắc - Nam lao tới, đâm trúng vào đầu xe tải.

Cháu Phan Đình Q. tử vong tại chỗ. Chị Lê Thị H. và cháu Phan Lê Khánh V. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở hai ở Phong Điền, nhưng do quá nặng cũng đã tử vong. Tại hiện trường, ôtô 5 chỗ bị vò nát, nằm cách mặt cao tốc khoảng 10 m. Xe tải chắn gần hết hai làn đường, kẹp giữa hai xe container.

Đầu ba phương tiện hỏng nặng, mảnh vỡ văng trong bán kính 30 m, dầu xe chảy dài. Khoảng 5 m hộ lan cao tốc bị cong vênh. Giao thông trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn tắc nghẽn. Cảnh sát giao thông đã hướng dẫn các ôtô rẽ xuống đường tránh Huế và quốc lộ 1A.

 Đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 để hỗ trợ cho gia đình bị nạn.

Chiều 18/2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh đã có mặt tại hiện trường CT.01 Cam Lộ - La Sơn, thuộc địa phận xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền để chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan nhanh chóng xử lý hiện trường vụ tai nạn, để thông tuyến giao thông trở lại.

Đến 15h cùng ngày, tuyến đường này đã được thông tuyến. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do xe ô tô con vượt bên phải rồi lại tạt sang trái, va vào đầu xe container dẫn đến vụ tai nạn thương tâm. Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, đã chỉ đạo cho Công an huyện Phong Điền khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với tài xế gây ra vụ việc tai nạn thương tâm nói trên.

Lực lượng chức năng xử lý hiện trường để thông tuyến giao thông. 

Cũng trong chiều nay, đồng chí Hoàng Hải Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở 2 để hỗ trợ cho gia đình bị nạn.

Cao tốc Cam Lộ - La Sơn dài 98,3 km, nối Quảng Trị với Thừa Thiên Huế, được khánh thành ngày 31/12/2022. Đây là một trong 5 tuyến cao tốc trên toàn quốc hiện có hai làn xe, mặt cắt ngang 12 m. Chỉ một số đoạn vượt rộng 23 m, quy mô 4 làn xe. Dự kiến sau năm 2030, tuyến đường sẽ được mở rộng lên 4 làn.

Từ khi đi vào hoạt động tới nay, cao tốc này từng xảy ra một số tai nạn. Gần nhất ngày 18/12/2023, hai xe container đối đầu, dính chặt vào nhau và bốc cháy tại đoạn qua thị xã Hương Trà. Một tài xế tử vong tại chỗ, hai người khác trọng thương./.

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực