Thành phố Hồ Chí Minh chăm lo cho thanh niên công nhân, sinh viên dịp Tết

Thứ ba, 05/01/2021 20:27
(ĐCSVN) - Năm nay, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai nhiều chương trình nhằm hỗ trợ, chăm lo cho thanh niên công nhân, sinh viên trên địa bàn Thành phố được về quê sum họp cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
 Tặng hơn 3.000 vé xe về quê đón Tết cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Đan Phương)

Theo đó, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh triển khai chương trình “Chuyến xe mùa xuân” dành 3.000 vé xe miễn phí tặng cho sinh viên có hộ khẩu thuộc các tỉnh Miền Trung như: Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hoà, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá. Đồng thời, ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc các tỉnh bị thiệt hại nặng trong các đợt bão lũ; sinh viên thuộc vùng biên giới, vùng khó khăn, dân tộc thiểu số; tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, công tác xã hội; nhiều năm chưa về quê đón tết.

Cách thức tham gia: Sinh viên, học sinh đăng ký online theo mẫu trên website: https://cxmx.sac.vn/. Sau khi đăng ký online, ban tổ chức sẽ thông báo qua email, tin nhắn của từng sinh viên đạt yêu cầu. Các sinh viên nhận được email đạt yêu cầu trực tiếp nộp đầy đủ hồ sơ và nhận vé tại Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên TP ( địa chỉ 33 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1) từ ngày 21 - 26/1.

Lễ tiễn sinh viên khó khăn về quê đón Tết sẽ diễn ra lúc 5 giờ 30 sáng ngày 2/2/2021 (ngày 21 tháng Chạp âm lịch).

Bên cạnh đó, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân Thành phố Hồ Chí Minh cũng triển khai chương trình “Chuyến xe thanh niên công nhân sum vầy năm 2021”. Theo đó, Trung tâm dành tặng 2.000 vé xe cho thanh niên các tỉnh miền Trung có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết.

Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với một số đơn vị tặng 450 vé máy bay cho thanh niên công nhân đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng và Thành phố Hà Nội. Thanh niên công nhân khó khăn có nhu cầu nhận vé xe về quê đón tết liên hệ nhộp hồ sơ tại: Văn phòng khu lưu trú Sadeco Lô X01-06 Bùi Văn Ba, phườngTân Thuận Đông, quận 7 (Thành phố Hồ Chí Minh, hạn chót ngày 15/1.

Với sinh viên không có điều kiện về quê ăn tết, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh vận động 500 đơn vị, cá nhân tuyển dụng, giới thiệu 3.000 việc làm tết cho sinh viên có nhu cầu.

Các việc làm được tuyển dụng nhiều là thu ngân, nhân viên kho, nhân viên lên hàng, gói quà, chế biến tại siêu thị, phục vụ, phụ bếp, giữ xe nhà hàng, chuỗi cửa hàng ăn uống, nhân viên kho bãi, giao hàng… với mức thu nhập trung bình từ 20.000 đồng – 50.000 đồng/giờ, hoặc 160.000 – 300.000 đồng/ngày, tùy theo thời gian, thời điểm làm việc và khối lượng công việc. Đối với sinh viên làm việc trong ngày Tết Nguyên đán, doanh nghiệp trả lương cao gấp đôi hoặc tặng tiền thưởng, bao lì xì.

Cùng với đó, Trung tâm sẽ tổ chức buổi họp mặt sinh viên đón tết xa nhà với nhiều hoạt động: giao lưu văn nghệ với các nghệ sỹ, nhận quà tết và bao lì xì từ chương trình.

Trong dịp này, Trung tâm sẽ tặng 2.000 phần quà tết trị giá 700.000 đồng/phần (bao gồm quà tặng trị giá 50.000 đồng và bao lì xì 200.000 đồng) cho các sinh viên. Chương trình sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 2/2/2021 (nhằm ngày 21 tháng Chạp, âm lịch) tại Hội trường Nhà văn hóa Thanh niên.

Sinh viên đăng ký tham gia tại Phòng Sự kiện – Kỹ năng, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố hoặc đăng ký trực tuyến tại đường dẫn  https://sukien.sac.vn/dkhmsvxanha2021.

Dự kiến, Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố sẽ cùng Thường trực Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố thăm và chúc tết sinh viên đang ở tại các ký túc xá vào ngày, 4/2/2021./.

Chi Mai (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực