Thành phố Hồ Chí Minh chủ động thích ứng an toàn, phục hồi kinh tế, xã hội sau ngày 30/9

Thứ hai, 27/09/2021 21:43
Thành phố Hồ Chí Minh xác định, bắt đầu từ 00 giờ 00, ngày 1/10/2021, Thành phố thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19” của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 27/9, tại TP. Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 làm việc với Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về dự thảo Chỉ thị Điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau ngày 30/9.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hồ Chí Minh; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 làm việc với Thành ủy TP Hồ Chí Minh

Dự thảo Chỉ thị xác định, bắt đầu từ 00 giờ 00, ngày 1/10/2021, Thành phố thực hiện từng bước nới lỏng giãn cách xã hội tương ứng với cấp độ được đánh giá theo Hướng dẫn tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả với dịch COVID-19” của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.

Dự thảo Chỉ thị đánh giá: Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố đạt được nhiều kết quả khả quan, số ca mắc mới và số ca tử vong đều có xu hướng giảm, tỷ lệ tiêm vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 95% được tiêm mũi 1 và trên 33% được tiêm mũi 2; một số hoạt động kinh tế - xã hội thí điểm mở cửa trở lại tại các địa bàn đảm bảo an toàn; với mục tiêu kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên toàn địa bàn Thành phố; đặt mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết, khống chế số ca mắc và tử vong do COVID-19 đến mức thấp nhất để người dân sớm quay lại với cuộc sống trong bối cảnh bình thường mới; từng bước khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội Thành phố an toàn, hiệu quả. Nguyên tắc thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và hướng dẫn của Bộ Y tế. Huy động và phát huy mọi nguồn lực xã hội tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch, phục hồi hệ thống y tế và các hoạt động kinh tế - xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Chỉ thị nêu rõ: Tiếp tục tạm dừng các hoạt động kinh doanh, dịch vụ quán bar, spa, matsage, dịch vụ làm đẹp, dịch vụ ăn uống tại chỗ, rạp chiếu phim, vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử; các sự kiện, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, tôn giáo, tín ngưỡng, mít tình, lễ phát động (trừ các trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép  hoạt động); hoạt động của các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; hoạt đọng bán hàng rong, vé số dạo; hoạt động của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác (trừ các trường hợp được phép hoạt động).

Tại buổi làm việc, các đại biểu đều tán thành việc Thành phố chủ động đề xuất dự thảo Chỉ thị điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, xã hội trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh sau ngày 30/9. Tuy nhiên, các ý kiến cũng chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn khiến cho dịch có thể diễn biến phức tạp như việc người dân từ từ Thành phố trở về nhà dễ lây lan dịch bệnh tại các địa phương, Thành phố không bao giờ đẩy cái khó cho các tỉnh, do vậy việc một lượng người dân (khoảng 1 triệu) về rời Thành phố về quê là điều rất lo ngại; hay việc ùn tắc tại các chốt của ngõ ra vào Thành phố; người dân ở các tỉnh, thành trở về Thành phố trong khi tỷ lệ tiêm vắc-xin ở các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long còn hạn chế.

leftcenterrightdel
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chủ phát biểu tại buổi làm việc 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao việc TP. Hồ Chí Minh đã chủ động nghiên cứu, xây dựng Chỉ thị; để tiếp tục giải quyết những khó khăn trên, Phó Thủ tướng đề nghị Thành phố phải tính đến việc tác động liên vùng, phải đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, chủ trì cuộc họp với các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long để thống nhất biện pháp giải quyết tình huống ùn ứ khi TP. Hồ chí Minh nới lỏng. Thành phố cũng phải tính đến việc lo đồng bộ việc làm, nơi ở, an sinh và vaccine để “giữ chân” người lao động từ các địa phương ở lại Thành phố làm việc; tuyên truyền để bà con hiểu đây cũng là biện pháp tốt để mọi người không đem mang “cái khó khăn” về gia đình và địa phương; đồng thời phải gắn trách nhiệm trong việc phòng, chống dịch đối với mỗi người lao động, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng lưu ý, sau nới lỏng nên có hướng dẫn việc duy trì trạm y tế lưu động; tăng cường kiểm soát ách chốt ra vào tỉnh; đảm bảo nới lỏng an toàn từng bước chắc chắn, với mục tiêu là phải kiểm soát được dịch bệnh; phải tiếp tục bàn thật kỹ, mở sản xuất để phục hồi kinh tế, nhưng người dân vẫn phải thực hiện tốt phòng, chống dịch; lập bản đồ tới từng khu phố để quản lý dịch bệnh tới từng hộ gia đình. Phó Thu tướng đề nghị Thành phố tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện, công bố Chỉ thị.

Hồng Pha

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực