Thừa Thiên Huế giãn cách xã hội 4 địa phương có nguy cao lây nhiễm COVID-19

Thứ bảy, 08/05/2021 16:25
(ĐCSVN) - Từ 00h00 ngày 09/5, tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện giãn cách xã hội với thị trấn Phong Điền, xã Phong Thu, xã Phong Hòa (huyện Phong Điền) và thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc).
 Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (bên trái) kiểm tra việc giám sát dịch tễ với người và xe từ đèo Hải Vân đến Huế. (Ảnh: Khắc Trung)

Cụ thể, theo kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 08/5, địa phương này xác định nhiều nơi trên địa bàn huyện Phong Điền và huyện Phú Lộc có nguy cơ rất cao lây nhiễm COVID-19.

UBND tỉnh quyết định cho học sinh toàn tỉnh được cho nghỉ học, trong khi đó, các cơ sở giáo dục (trường học, đại học, cao đẳng...) lập phương án dạy học trực tuyến phù hợp, hiệu quả.

Ngoài ra, Thừa Thiên Huế đã lập 8 chốt kiểm dịch y tế, kích hoạt lại hệ thống đăng ký người từ nơi khác về địa phương qua ứng dụng Hue-S.

Mọi người dân trên địa bàn tỉnh không được tụ tập quá 20 người. Các tiệm ăn uống dọc Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh phải tạm dừng hoạt động.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế xây dựng phương án cụ thể phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 sắp tới.

Trước đó, từ 15h00 ngày 06/5, tỉnh đã thành lập trạm giám sát dịch tễ tại khu vực thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) để ngăn dịch xâm nhập từ phía Nam đèo Hải Vân.

Trạm được đặt ngay khu vực trạm trung chuyển hầm Hải Vân, thực hiện giám sát đối với người đi trên ôtô, xe máy và người đi bộ theo hướng từ đèo Hải Vân ra thị trấn Lăng Cô, đo thân nhiệt, khai báo y tế, xác định người thuộc diện cách ly theo quy định./.


Anh Tuấn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực