Thừa Thiên Huế tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa

Chủ nhật, 19/03/2023 16:35
(ĐCSVN) - Sáng 19/3, tại công viên Bùi Thị Xuân, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức Lễ phát động tái tạo nguồn lợi thủy sản năm 2023 nhằm bổ sung giống loài thủy sản tại các lưu vực sông và hồ.

Hàng năm, Sở Nông nghiệp & PTNT Thừa Thiên Huế đã phát động nhiều buổi Lễ thả cá, tôm và các giống loài thủy sản vào các thủy vực nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng nhân dân, xã hội có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản nói chung và môi trường thủy sinh nói riêng. Trong năm 2022, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã thả hơn 04 triệu con giống vào các thủy vực sông, hồ chứa, đầm phá và biển; tăng gần 2,7 lần so với năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương (áo vest bên phải) cùng các thành viên trong đoàn công tác đã thả hơn 207.000 con cá xuống sông Hương.

Tỉnh Thừa Thiên Huế  đã thả hơn 207.000 con cá (cá lóc, cá chép, cá cô đồng, cá trắm và cá mè) vào thủy vực sông Hương nhằm bổ sung giống loài thủy sản tại các lưu vực sông và hồ đang cạn kiệt; tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng.

Dịp này, tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi mọi tổ chức và cá nhân cùng đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và tuyên truyền đến mọi người thân, người dân không khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai thác thủy sản bằng các nghề hủy diệt gây cạn kiện nguồn lợi thủy sản.

 Tỉnh Thừa Thiên Huế kêu gọi mọi tổ chức và cá nhân cùng đồng hành, hỗ trợ tỉnh trong việc bảo vệ, tái tạo nguồn lợi thủy sản và tuyên truyền đến mọi người thân, người dân không khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai thác thủy sản bằng các nghề hủy diệt gây cạn kiện nguồn lợi thủy sản.

* Cùng ngày,  tại Trung tâm Văn hóa -Thể thao phường Hương Vinh, thành phố Huế, UBND tỉnh tổ chức Lễ phát động ngày Chủ nhật xanh năm 2023 với chủ đề “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh - sạch - sáng”.

Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động vào đầu năm 2019 và đã trở thành phong trào nhằm nâng cao ý thức chung của cộng đồng xã hội chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, có sức lan tỏa lớn, vinh dự được Thủ tướng Chính phủ khen ngợi, là điển hình để các tỉnh bạn học hỏi.

 Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh” được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế phát động vào đầu năm 2019  đến nay đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đề án “Ngày Chủ nhật xanh” không chỉ dừng lại ở phong trào mà đã trở thành một nếp sống đẹp, dần xây dựng ý thức, thói quen của người dân, là hoạt động thường xuyên tại mỗi cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay cả trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn ra hết sức phức tạp, phong trào vẫn được duy trì thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức linh hoạt, quy mô phù hợp với tình hình góp phần làm sạch môi trường gắn với công tác phòng chống dịch bệnh. Qua đó, làm thay đổi diện mạo từ đô thị đến nông thôn, nhiều vấn đề về môi trường phần nào được giải quyết, số lượng điểm đen về ô nhiễm đã giảm bớt, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao.

 Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế trồng cây sau lễ phát động.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Minh khẳng định, thời gian qua, các cơ quan, đơn vị trên địa tỉnh đã tích cực phối hợp triển khai, thực hiện nhiều công trình phần việc thiết thực, xác định kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, đổi mới, linh hoạt với những cách làm hay lấy kết quả thực chất làm phương châm hành động. Qua đó, góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.

Với mong muốn khơi dậy, thúc đẩy đoàn viên, thanh thiếu nhi, cùng các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện hiệu quả Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần tại các xã, phường, thị trấn, đến từng tổ, thôn, bản, gắn liền với phương châm hành động “Mỗi cá nhân, hộ gia đình một việc làm; mỗi tổ dân phố, thôn, bản, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp một công trình, phần việc để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” thực hiện tốt Chỉ thị số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục đẩy mạnh các phong trào xây dựng Thừa Thiên Huế Xanh - Sạch - Sáng, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, không vứt rác ra đường, xả rác bừa bãi; xây dựng ý thức giữ gìn vệ sinh chung, đổ rác đúng giờ và đúng nơi quy định. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Tổ dân phố không rác”,...

“Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” không chỉ đơn thuần là hoạt động ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phế thải, khơi thông cống rãnh… mà điều quan trọng nhất là góp phần làm thay đổi nhận thức, hành động của người dân trong việc xây dựng tư duy “sống xanh” và bảo vệ môi trường. Ủy ban nhân dân tỉnh lấy lễ phát động hôm nay làm mục tiêu chỉ đạo đồng loạt Đoàn các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh thực hiện ra quân và duy trì thường xuyên trong năm 2023” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đề nghị các huyện, thị xã, thành phố Huế cần xây dựng kế hoạch cụ thể tổ chức Ngày Chủ nhật xanh phù hợp với từng điều kiện của mỗi địa phương. Rà soát, xử lý dứt điểm các điểm nóng về ô nhiễm môi trường; đồng thời, tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt đến Tổ dân phố, thôn, bản tổ chức dọn vệ sinh môi trường vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần, gắn với tiêu chí đánh giá việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư thân thiện môi trường”, “Tổ dân phố không rác”, “Tuyến đường văn minh, sạch, đẹp”... Các sở, ban ngành cấp tỉnh, đơn vị doanh nghiệp cần xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cho cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên và người lao động giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan tại trụ sở làm việc, trường học; xây dựng các công trình xanh và các mô hình hỗ trợ nhân dân, cộng đồng bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương.

Qua đó, tổ chức ra quân, triển khai ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường tại địa bàn dân cư; thực hiện các hoạt động bóc xóa quảng cáo rao vặt, giữ gìn và bảo vệ cảnh quan đô thị, thôn làng, ngõ xóm; ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường; xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh, di dời chuồng trại ra xa nơi ở; xây dựng mô hình làng xã xanh - sạch - sáng; mô hình biến điểm rác thải thành vườn hoa. Cần có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường và giữ gìn vệ sinh nơi công cộng; đổ rác, đổ chất thải đúng quy định; không để rác sinh hoạt trên hè phố, lòng đường; tích cực tham gia các hoạt động Ngày Chủ nhật xanh hàng tuần, vệ sinh môi trường khu phố, đường làng, ngõ xóm, nơi công cộng do chính quyền và các đoàn thể tại địa phương phát động; góp phần chung tay xây dựng một môi trường trong xanh.

Ngay sau Lễ phát động, hơn 500 cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và nhân dân ra quân trồng cây xanh tại trước Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Hương Vinh; ra quân vệ sinh môi trường tại các địa điểm xung quanh Trung tâm Văn hóa Thể thao phường Hương Vinh và Phố cổ Bao Vinh. Ngoài ra, các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường tại các cơ quan, đơn vị và cảnh quan khuôn viên xung quanh nơi làm việc./.

 

Tin, ảnh: Hoàng Oanh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực