Tiếp tục khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ

Thứ ba, 28/09/2021 14:15
(ĐCSVN) - Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 6 và mưa lũ; kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực còn bị ngập sâu...
 Ảnh hưởng của mưa lớn đã làm nhiều diện tích nuôi cua, ốc của Tổ nuôi trồng thủy sản xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ngập băng (Nguồn ảnh: baonghean.vn)

Theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương, ảnh hưởng của bão số 6 và mưa lũ sau bão đã làm 2 người chết (Thanh Hóa: 1 người; Nghệ An: 1 người); 2 ngư dân tàu cá BĐ 91549TS của Bình Định bị mất tích trên biển ngày 23/9, hiện nay địa phương đã dừng công tác tìm kiếm.

Bên cạnh đó, 125 nhà bị hư hỏng, tốc mái. Tính đến sáng ngày 28/9, trên địa bàn tỉnh Nghệ An còn 3 xã Quỳnh Giang, Quỳnh Lâm, Quỳnh Mỹ thuộc huyện Quỳnh Lưu bị ngập tại các khu vực trũng thấp. Trong đó 468 hộ phải di dời do ngập sâu, chưa thể về nhà. Hiện nước đang tiếp tục xuống.

Về nông nghiệp, 1.525ha lúa, 4.872ha hoa màu bị ngập, hư hại; 14.632 con gia cầm và 35 con gia súc bị chết (Nghệ An); 1.787 ha nuôi cá, tôm bị thiệt hại (Nghệ An).

Về giao thông, 34 vị trí sạt lở tại Nghệ An và Hòa Bình, hiện đã được thông tuyến. Về thủy lợi, 3 đập đất tại Nghệ An bị sạt (Yên Thành: 1; Nghĩa Đàn: 1; Đô Lương: 1).

Ngoài ra, theo báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình và thành phố Cần Thơ, ngày 26-27/9, trên địa bàn các địa phương đã xảy ra mưa dông kèm theo sét làm 4 người chết, trong đó 1 người tại Quảng Bình, 3 người tại Cần Thơ.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai công tác khắc phục hậu quả do cơn bão số 6 và mưa lũ. Kiểm soát, hướng dẫn giao thông, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực còn bị ngập sâu; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố sạt lở, hư hỏng đảm bảo giao thông trên các trục chính.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ lưu lượng đến các hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa xung yếu, các hồ chứa đã đầy nước để chủ động vận hành điều tiết đảm bảo an toàn công trình và hạ du; tổ chức vận hành hệ thống máy bơm và cống để tiêu úng. Các tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa đảm bảo đời sống và an toàn dịch bệnh COVID-19 các hộ dân di dời. Sẵn sàng khôi phục sản xuất, vệ sinh môi trường, ổn định dân cư sau khi lũ rút./.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực