Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng trao tặng Nhà tình nghĩa nhân dịp 27/7

Thứ năm, 22/07/2021 21:28
(ĐCSVN) – Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (CNQP) đã chi trên 1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” (hỗ trợ xây dựng 9 Nhà tình nghĩa tại các địa phương, chi trên 400 triệu đồng tthăm, tặng quà các đối tượng chính sách.
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP (Ảnh: HNV) 

Ngày 22/7, đoàn công tác của Tổng cục CNQP do Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy làm Trưởng đoàn đã đến dự trao Nhà tình nghĩa cho gia đình thương binh trên địa bàn xã Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Theo đó, được sự chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục CNQP, nhà máy Z175 phối hợp với lãnh đạo xã Xuân Sơn đã tổ chức khánh thành Nhà tình nghĩa tại thôn Kỳ Sơn. Nhân dịp này, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trên địa bàn xã cũng tặng quà tân gia đối với gia đình thương binh Nguyễn Văn Bằng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng khẳng định, những năm qua, cùng với toàn quân, Tổng cục CNQP đã tổ chức và thực hiện tốt phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, mang ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc như: tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đồng đội, Nhà đại đoàn kết;  Tặng sổ tiết kiệm; tổ chức khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách; thăm, tặng quà thương bệnh binh đang điều trị, điều dưỡng tại các trung tâm thương binh; hỗ trợ kinh phí tu sửa, tôn tạo công trình ghi công liệt sĩ; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân đội ban hành triển khai chế độ chính sách liên quan đến đối tượng chính sách người có công với cách mạng.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Tổng cục cùng đại diện đoàn công tác trao quà tặng ông Đỗ Văn Bằng (Ảnh: HNV) 

Theo đồng chí Phó Chính ủy, trong năm 2021, ngay từ đầu năm, Tổng cục CNQP đã có kế hoạch tổ chức triển khai các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa” thiết thực, phong phú, đa dạng trong đó, các đơn vị của Tổng cục đã triển khai xây dựng 51 Nhà tình nghĩa, Nhà Đại đoàn kết, Nhà Đồng đội, Mái ấm công đoàn – Nghĩa tình đồng đội và Ngôi nhà 100 đồng tặng các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7), Tổng cục đã chi trên 1 tỷ đồng để tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa” (hỗ trợ xây dựng 9 nhà tình nghĩa tại các địa phương, chi trên 400 triệu đồng thăm, tặng quà các đối tượng chính sách thương binh, thăm các trung tâm thương binh, làng hữu nghị Việt Nam)…

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh, ngôi nhà tình nghĩa của gia đình ông Đỗ Văn Bằng được xây dựng từ tiền dành dụm của gia đình và một phần kinh phí hỗ trợ từ các tổ chức đoàn thể cá nhân trong đó có một phần từ nguồn quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” của Tổng cục CNQP trị giá 80 triệu đồng, là một phần không lớn nhưng mang nặng sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Tổng cục đối với đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Cũng tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân Sơn Cao Thị Hào khẳng định, phát huy truyền thống tri ân, “Uống nước nhớ nguồn”, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhà máy Z175 đóng quân trên địa bàn đã liên tục triển khai sâu rộng nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng hành cùng địa phương, thể hiện tinh thần đạo nghĩa tốt đẹp “ăn quả nhớ người trồng cây”. Đồng chí Bí thư cho biết, mặc dù dịch bệnh kéo dài, sau 3 tháng, ngôi nhà đã khởi công và hoàn thành theo đúng tiến độ, gia đình thương binh 3/4 Nguyễn Văn Bằng đã có nhà mới khang trang hơn, từ đó yên tâm ổn định đời sống. “Đảng bộ, chính quyền xã Xuân Sơn tin tưởng và hy vọng vào sự quan tâm, hợp tác của Tổng cục nói chung, nhà máy Z175 nói riêng trong thời gian tiếp theo”- đồng chí Cao Thị Hào nói.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Uỷ viên Thường vụ Đảng uỷ, Phó Chính uỷ Tổng cục trao quà tặng bà Vũ Minh Loan (Ảnh: Lâm Tuấn) 

Trước đó, ngày 20/7, Tổng cục phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách tại tỉnh Thái Nguyên. Cụ thể, Tổng cục CNQP trao tặng nhà cho bà Vũ Minh Loan ở Tân Ấp 1, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên có chồng là bệnh binh tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, kinh phí xây dựng được Tổng cục CNQP hỗ trợ trị giá 80 triệu đồng/nhà./.

 

 

Lê Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực