TP Hồ Chí Minh sẽ chăm lo cho các cháu mồ côi cha, mẹ vì dịch bệnh

Thứ hai, 20/09/2021 19:45
(ĐCSVN) – TP Hồ Chí Minh đang tổng hợp danh sách các cháu mồ côi cha, mẹ vì dịch COVID-19 để kịp thời ban hành chính sách chăm lo lâu dài. Tinh thần là không để cháu nào gặp khó khăn, các cháu sẽ được học hành và tiếp cận nghề nghiệp.
 Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi thăm hỏi, tặng quà cho cháu N.H.Kh. và N.T.V.. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đó là nhấn mạnh của đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh khi đến thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các cháu có cha, mẹ mất do COVID-19 ở quận Bình Tân ngày 20/9.

Đồng chí Phan Văn Mãi đã đến thăm cháu N.H.Kh. (SN 2010) và N.T.V. (SN 2015) ở phường Tân Tạo A; cháu P.G.P. (SN 2015) ở phường Bình Trị Đông B và cháu L.N.H. (SN 2008) ở phường An Lạc A.

Thay mặt Thành ủy - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi đã ân cần thăm hỏi, động viên các cháu cũng như gia đình đồng thời lắng nghe chia sẻ của các gia đình. Đồng chí cho biết, Thành phố đang tổng hợp danh sách các cháu mồ côi cha, mẹ vì dịch COVID-19 để kịp thời ban hành chính sách chăm lo lâu dài. Thành phố dự kiến có nhiều hình thức hỗ trợ đa dạng, tùy thuộc từng hoàn cảnh và nguyện vọng của người thân, các cháu sẽ được bố trí, chăm sóc phù hợp. Bên cạnh chương trình đỡ đầu, học bổng, còn có thể đưa các cháu vào trung tâm tập trung. Thành phố đảm bảo việc chăm sóc và giúp các cháu có điều kiện học tập đến năm 18 tuổi. Những cháu có thể học nghề sẽ được học và hỗ trợ việc làm thông qua các hiệp hội, đoàn thể.

Nhân dịp tết Trung thu 2021, đồng chí Phan Văn Mãi đã tặng quà cho các cháu và động viên các gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này. Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh hoan nghênh sự góp sức của các cá nhân, tổ chức xã hội trong công tác chăm lo trẻ em mồ côi, đồng thời phối hợp tính toán để sự giúp đỡ được bài bản và lâu dài.

Được biết, trong dịp này, Thành phố sẽ tổ chức 21 Đoàn đi thăm và tặng quà tới 634 trẻ em mồ côi do có cha, mẹ tử vong vì COVID-19 trên địa bàn toàn Thành phố. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Phó Chủ tịch UBND Thành phố và Thủ trưởng một số sở, ngành, đoàn thể Thành phố làm Trưởng Đoàn.

Đồng thời, Đoàn thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sẽ đi thăm và tặng quà 550 trẻ mồ côi có cha hoặc mẹ tử vong do nhiễm COVID-19.

V.Lê

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực