TP Hồ Chí Minh tiếp tục bị ảnh hưởng do triều cường

Thứ ba, 05/01/2010 09:43

  
                     Ảnh: Internet 
Gần đây, triều cường tiếp tục gây vỡ bờ bao, làm ngập nặng một số khu dân cư và đất sản xuất.

Rạng sáng 4/1, một đoạn đê bê tông ven sông Sài Gòn ở Rạch Võ bị vỡ khoảng 10 mét, nước tràn ào ạt vào khu phố 8, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, làm hàng trăm hộ dân không kịp trở tay. Tất cả đồ đạc trong nhà như tủ lạnh, quần áo, bàn ghế... đều nổi lềnh bềnh trên nước.

Trước đó, ngày 3/1, tuy đỉnh triều cường ở thành phố chưa đạt mức 1,44 m nhưng vẫn làm một số nơi như: Quận 2, Thủ Đức, Bình Thạnh... ngập sâu 30 cm và tràn vào nhà dân.

Tương tự, nhiều vùng trũng thấp như khu vực quận 2, quận 6, quận 8, quận Bình Thạnh... triều cường gây ngập nhiều tuyến đường. Dự báo, từ nay đến ngày (10/1), mực nước hạ lưu sông Sài Gòn, sông Đồng Nai sẽ ở mức đỉnh triều cường (cao hơn báo động 2). Ngành chức năng thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai một số biện pháp phòng chống.

Ông Nguyễn Xuân Hoàng, Phó chi cục Trưởng, Chi cục Thuỷ lợi thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đối với vùng ngoại thành, thành phố đang tập trung vào tuyến bờ bao sông Gài Gòn từ Củ Chi đến Gò Vấp. Trong đó, khu vực ở huyện Hóc Môn, quận 12, dự kiến quý 2/2010 sẽ hoàn thành. Ngoài ra, thành phố cũng đang tập trung phía bờ tả quận Thủ Đức để làm bờ 11 km với 5 cống ngăn triều và các đập lớn. Hiện nay Trung tâm điều hành chống ngập đang triển khai các cống lớn cũng như tuyến đê bao từ phía nội thành đến Nhà Bè./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực