TP Hồ Chí Minh: Triều cường dâng cao ngập nhiều tuyến đường

Thứ ba, 20/10/2020 09:39
(ĐCSVN) - Do ảnh hưởng của triều cường, hai ngày qua, nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã ngập sâu trong nước khiến giao thông hỗn loạn…

Từ sáng 19/10, triều cường trên sông Sài Gòn đạt đỉnh, vượt mức báo động 3 đã gây ngập cho nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, đỉnh triều tại trạm Phú An vào sáng 19/10 đã đạt 1,67, đỉnh triều tại trạm Nhà Bè đạt 1,70. Sáng nay (20/10), nước vẫn dâng cao, ngập sâu tại các nơi trũng thấp. Tại các quận 2, 7, Bình Thạnh, Thủ Đức, huyện Bình Chánh…, nhiều đoạn đường ngập sâu tới nửa mét.

Theo ghi nhận tại đường Quốc lộ 50 đoạn qua địa bàn xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, gần giao lộ Nguyễn Văn Linh bị ngập sâu. Có nơi ngập sâu đến 0,5m, xe bị chết máy hàng loạt. Trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7; Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Tất Thành, quận 4… giao thông ùn ứ vì nước ngập sâu, người đi xe máy rất vất vả để vượt qua những đoạn nước ngập nửa bánh xe.

Khá nhiều xe đã bị chết máy, người tham gia giao thông đã phải dắt bộ. Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP. Hồ Chí Minh ở cấp độ III. Đây là kỳ triều cao trong năm, cần đề phòng khả năng triều cao kết hợp với mưa lớn gây ngập lụt các vùng trũng, thấp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin, ảnh: K.V

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực