TP. Hồ Chí Minh ủng hộ 1 ngày lương vào quỹ "vì người nghèo"

Thứ hai, 28/09/2020 16:35
(ĐCSVN) – Hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người nghèo", ngày 28/9, toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác tại các ban Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và 4 doanh nghiệp kinh tế Đảng trực thuộc Văn phòng Thành ủy đã đóng góp ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ "Vì người nghèo” TP.
leftcenterrightdel
 Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh (trái) trao bảng kinh phí ủng hộ cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.

Chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hưởng ứng phát động của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh về tháng cao điểm 'Vì người nghèo', ngày 28/9, Toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên đang công tác tại các ban Thành ủy TP, cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và 4 doanh nghiệp kinh tế Đảng trực thuộc Văn phòng Thành ủy đã đóng góp ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ "Vì người nghèo” TP. Tổng số tiền đã đóng góp ủng hộ lên tới gần 500 triệu đồng.

Đồng thời, tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân TP, quan tâm theo dõi và ủng hộ cho Chương trình văn nghệ "TP nghĩa tình - Kết nối yêu thương" lần thứ 20 năm 2020 được tổ chức vào lúc 19h30', ngày 21/10, tại Nhà hát Đài truyền hình TP.

Cùng ngày, hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP về thực hiện cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và Văn phòng UBND TP phát động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” thành phố. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan trên đã ủng hộ gần 80 triệu đồng cho quỹ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP - Ban Vận động, tiếp nhận và quản lý Quỹ “Vì người nghèo” TP là cơ quan thường trực tiếp nhận ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Hoạt động thiết thực này nhằm hưởng ứng tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, qua đó tạo nguồn lực để tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội từ nay đến cuối năm 2020 và năm 2021, đặc biệt là chuẩn bị công tác chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021./.

Tin,ảnh: CMai

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực