Truy vết khẩn 2 bệnh nhân COVID-19 dự đám giỗ ở Bạc Liêu

Thứ năm, 10/06/2021 18:44
(ĐCSVN) - Chiều 10/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu (CDC Bạc Liêu) cho biết đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng các trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân COVID-19 dự đám giỗ ở Bạc Liêu, vừa được Bộ Y tế công bố.

Theo CDC Bạc Liêu, khoảng 22h00 ngày 9/6, đơn vị nhận được thông báo từ Viện Paster TP HCM phát hiện có 2 trường hợp dương tính COVID-19 là N.V.T (BN 8819, quê ở Vĩnh Long) và H.N.P (BN 8821, quê ở Đồng Tháp) có dự đám giỗ trên địa bàn huyện Hồng Dân.

Nhận được thông báo, ngay trong đêm 9/6, rạng sáng 10/6, ngành y tế Bạc Liêu phối hợp với chính quyền địa phương khẩn trương vào cuộc xác minh, đồng thời truy vết các trường hợp liên quan đến 2 bệnh nhân nêu trên. Qua xác minh, xác định từ ngày 22-26/5, anh P.T.T ở ấp Ninh Thạnh 1, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân có mời 4 người về nhà dự đám giỗ gồm: N.V.T, H.N.P và P.T.N.T, T.T.T, cùng ở Bình Dương.

 Nhân viên y tế CDC Bạc Liêu thực hiện xét nghiệm mẫu bệnh phẩm COVID-19.

Trong thời gian này, anh P.T.T cùng nhóm bạn có tiếp xúc gần với 3 người trong gia đình; ngày 23/5, có tiếp xúc gần với nhiều người đến dự đám giỗ. Sau đó, anh N.V.T về TP HCM, 3 người còn lại tiếp tục dự tiệc cho đến sáng ngày 24/5. Khoảng 08h00 ngày 24/5, ba người gồm H.N.P, P.T.N.T, T.T.T đi chợ Ngan Dừa, thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân mua rau, thịt heo và có tiếp xúc với 2 người bán hàng. Chiều 26/5, ba người nói trên đón xe về TP. Hồ Chí Minh và đi làm bình thường. Ngày 3/6, khu vực sinh sống của hai anh N.V.T, H.N.P (ở 49 đường 11, quốc lộ 13 cũ, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức) bị phong tỏa sau khi phát hiện ca dương tính COVID-19. Do đó, N.V.T và H.N.P được đưa đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Tối ngày 5/6, N.V.T và H.N.P có kết quả xét nghiệm dương tính COVID-19 và được đưa đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để điều trị.

Chiều 10/6, ông Ngô Vũ Thăng, Bí thư Huyện ủy Hồng Dân cho biết: Sau khi nhận được thông tin từ Sở Y tế tỉnh, Trung tâm y tế huyện phối hợp Trạm y tế xã và chính quyền địa phương xuống nhà nắm thông tin, điều tra và đồng tiến hành truy vết phát hiện có 17 người có tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân: BN 8819, BN 8821 và được đưa đi cách ly tập trung. Chủ yếu những người đi dự đám giỗ nhà anh P.T.T.

Qua lấy 10 mẫu xét nghiệm nhanh đều cho kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2, đồng thời tiếp tục lấy 7 mẫu còn lại gửi đi xét nghiệm./.

Tin; ảnh: Văn Đông

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực