Tuổi trẻ Đà Nẵng tổ chức các hoạt động tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Thứ hai, 26/07/2021 22:48
(ĐCSVN) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), tối 26/7, tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Nẵng, Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức hoạt động “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ”.
Các đoàn viên, thanh niên thắp nến tri ân từng ngôi mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang TP Đà Nẵng. 

Mở đầu hoạt động “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ”, đông đảo các bạn đoàn viên, thanh niên đã ôn lại lịch sử oanh liệt của dân tộc Việt Nam, đồng thời tưởng niệm, dâng hương, dâng hoa Tượng đài liệt sĩ và các phần mộ Anh hùng liệt sĩ.

Theo đại diện lãnh đạo Thành đoàn Đà Nẵng, hoạt động “Thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sĩ” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố hôm nay là một trong các hoạt động thiết thực của tuổi trẻ TP nhằm tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hi sinh vì nền độc lập, tự do cho quê hương, đất nước; đồng thời qua đó cũng thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh thiếu nhi của Thành phố.

Trước khi diễn ra hoạt động này, trước phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Thành đoàn Đà Nẵng cũng đã tổ chức nhiều hoạt động hướng về các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương-bệnh binh, người có công với cách mạng và trên hết là các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu của mình để đem lại nền hoà bình, độc lập quê hương, đất nước cho hôm nay.

Lãnh đạo Thành đoàn Đà Nẵng đến thăm các Mẹ Việt Nam anh hùng. 

Trong những hoạt động này, có nhiều hoạt động mang ý nghĩa lan toả và thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ Thành phố như: Chương trình “Chúng con luôn bên mẹ” nhằm thăm hỏi, chăm sóc và động viên tinh thần các mẹ Việt Nam Anh hùng; Chương trình “Hoa dâng mộ liệt sỹ" thay hoa mới tại tất cả phần mộ các liệt sĩ tại Nghĩa trang Thành phố; Công trình “Thắp sáng nghĩa trang” xây dựng các trụ đèn năng lượng mặt trời xung quanh khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố và Nghĩa trang Phước Ninh; Chương trình “Phiên chợ nghĩa tình” hỗ trợ nhu yếu phẩm cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng gặp khó khăn trong tình hình dịch bệnh COVID-19….

Đồng thời với các hoạt động trên, Thành đoàn Đà Nẵng còn chỉ đạo các quận Đoàn, huyện Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai dọn vệ sinh, sơn sửa lại các phần mộ anh hùng liệt sĩ và tổ chức lễ thắp nến tri ân tại tất cả các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn Thành phố./.

Tin, ảnh: Đình Tăng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực