Tuổi trẻ Lâm Đồng thắp nến tri ân các Anh hùng Liệt sĩ

Thứ hai, 26/07/2021 21:26
(ĐCSVN) - Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Lễ “Thắp nến tri ân” nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ được Tỉnh đoàn Lâm Đồng rút gọn với nội dung, quy mô phù hợp, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.
 Đại diện lãnh đạo tỉnh thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

Chiều ngày 26/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Đà Lạt, Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Sở Lao động - Thương binh & Xã hội  tỉnh Lâm Đồng phối hợp tổ chức Lễ “Thắp nến tri ân” kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh liệt sĩ.
 
Tại Lễ tri ân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Tỉnh đoàn - Hội LHTN Việt Nam tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thường trực các đơn vị Đoàn trên địa bàn thành phố Đà Lạt, lãnh đạo Viettel Lâm Đồng cùng đoàn viên, thanh niên đã kính dâng những ngọn nến, hương hoa đến hương linh các Anh hùng Liệt sĩ, thể hiện sự tri ân sâu sắc của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã không tiếc máu xương, tuổi xuân, dâng trọn đời mình cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Lễ “Thắp nến tri ân” được rút gọn với nội dung chương trình, quy mô phù hợp, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

Trong giờ phút thiêng liêng đầy ý nghĩa, tuổi trẻ Lâm Đồng nguyện chung sức, đồng lòng, tiếp tục phát huy truyền thống vinh quang của thế hệ đi trước, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức thi đua “Rèn đức, luyện tài”, có “Tâm  trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Lễ “Thắp nến tri ân” được rút gọn với nội dung chương trình, quy mô phù hợp, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Tuổi trẻ tỉnh nhà quyết tâm chung tay cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh.

 Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động chiến dịch ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 3, chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ, Đài tưởng niệm tại các địa phương trong tỉnh. (Ảnh: Tỉnh đoàn cung cấp)

 Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động chiến dịch ra quân “Ngày chủ nhật xanh” lần thứ 3, chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ, Đài tưởng niệm tại các địa phương trong tỉnh, đồng thời thu gom, phân loại, xử lý rác thải, dọn vệ sinh các tuyến đường và thực hiện các phần việc cụ thể khác nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về bảo vệ môi trường. Đây là hoạt động thường niên nằm trong chuỗi các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” nhằm hướng tới kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7, qua đó góp phần giáo dục thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, biết hướng về cội nguồn lấy đó làm động lực cố gắng, phấn đấu rèn luyện./.

Hoàng Mẫn

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực