Tuổi trẻ Thủ đô hoàn thành vượt mức 11 chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên

Thứ năm, 22/04/2021 15:54
(ĐCSVN) - Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Thủ đô đã góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức của người dân, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tháng Thanh niên năm 2021 của tuổi trẻ Thủ đô với chủ đề “Thanh niên Thủ đô tự hào truyền thống Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh” đã diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa, đạt kết quả toàn diện, hoàn thành vượt mức 11 chỉ tiêu với hơn 1.300 công trình thanh niên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ Đoàn thành phố Hà Nội đã sửa chữa, xây mới 15 sân chơi thiếu nhi, 15 “Nhà nhân ái”, “Nhà tình nghĩa”, 110 nhà vệ sinh thân thiện với tổng giá trị 1,8 tỷ đồng, khánh thành 65 công trình tranh tường bích họa, 220 “Tuyến đường hoa”, trang trí 250 tủ điện, thắp sáng 31km đường quê; trồng mới 45.988 cây xanh; sửa chữa 31km đường giao thông nông thôn; thực hiện 215 công trình thanh niên cấp huyện, 1.169 công trình thanh niên cấp xã với tổng giá trị thực hiện ước tính hơn 8 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Thanh niên Thủ đô thực hiện trồng cây xanh ngay trong lễ ra quân  Tháng Thanh niên năm 2021

Các hoạt động xây dựng văn minh đô thị được các cấp bộ Đoàn thành phố triển khai hiệu quả như: tổ chức vệ sinh môi trường các tuyến đường; bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép; khai thông kênh mương, cống thoát nước; tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” tại 30 quận, huyện, thị xã và các trường học đã thu hút 40.992 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các cấp bộ Đoàn thành phố đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền đến đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân về diễn biến của dịch COVID-19 và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại cộng đồng; tổ chức các điểm phát khẩu trang, nước sát khuẩn miễn phí... Đáng chú ý, các cấp bộ Đoàn thành phố phát miễn phí 280.000 khẩu trang, hỗ trợ nhân dân Hải Dương giải cứu được 100 tấn rau, củ, quả và 1.050 bó hoa các loại.

Các hoạt động an sinh xã hội cũng được tổ chức, mang lại ý nghĩa xã hội cao. Các cấp bộ Đoàn thành phố đã tổ chức 312 hoạt động tư vấn sức khỏe, khám bệnh, cấp thuốc cho 15.500 người dân; tặng 400 suất quà cho các gia đình chính sách; trao 400 suất học bổng và 1.000 phần quà cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; giúp đỡ, hỗ trợ 85 thanh niên yếu thế; hiến tặng 18.483 đơn vị máu…

Phối hợp tổ chức các chương trình tư vấn hướng nghiệp cho 41.170 thanh, thiếu niên; tổ chức 18 sàn giao dịch, hội chợ việc làm, thu hút 10.420 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia; hỗ trợ gần 11 tỷ đồng vốn vay khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ 203 dự án khởi nghiệp của thanh niên và 121 mô hình thanh niên làm kinh tế./.

Cẩm Linh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực