Tuy Phong: Người nghèo được chăm lo

Thứ ba, 05/01/2010 08:51
New Page 1
  

            Trao nhà đại đoàn kết. (ảnh: N.L) 

Trong những năm gần đây, Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã có nhiều nỗ lực chăm lo cho người nghèo. Năm 2009, tuy tình hình kinh tế - xã hội huyện gặp không ít khó khăn do tác động suy giảm kinh tế, nhưng không vì thế công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo giảm sút mà còn có mặt tốt hơn những năm trước.

Để chăm lo cho người nghèo, không chỉ cứu đói và hỗ trợ hiện vật, mà huyện xác định giải pháp quan trọng nhất là tạo mọi thuận lợi cho người nghèo phát triển kinh tế, để tự thân vươn lên xóa nghèo bền vững. Năm qua, từ các nguồn vốn hỗ trợ như chương trình bãi ngang ven biển, chương trình 135 huyện đã xúc tiến xây dựng 19 công trình trọng điểm gồm đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, chợ, các công trình cộng đồng, trường học, trạm y tế… với tổng vốn đầu tư 4.925 triệu đồng. Hoạt động tín dụng ưu đãi được triển khai tích cực, đã có 1.419 hộ được vay vốn người nghèo, vùng khó khăn trên 13.060 triệu đồng để phát triển sản xuất. Ngoài ra, đã giải ngân cho 80 dự án với tổng vốn 1.126 triệu đồng, để giải quyết việc làm cho 139 lao động nghèo. Các đoàn thể còn đứng ra tín chấp với ngân hàng để hàng trăm hộ nghèo vay hàng tỷ đồng, để chuyển dịch cơ cấu cây trồng, con nuôi theo hướng hiệu quả. Thông qua các chương trình khuyến nông, khuyến ngư huyện mở được 24 lớp tập huấn kỹ thuật các loại cây trồng cho 909 lượt nông dân nghèo, nắm bắt được kỹ thuật để canh tác hiệu quả cây lúa, đậu phộng và nho giống mới. Các hoạt động xã hội hỗ trợ giúp cho người nghèo được quan tâm hơn, đã cấp 8.150 thẻ BHYT cho người nghèo với tổng kinh phí 1.907 triệu đồng, giúp người nghèo giảm thiểu chi phí khi ốm đau bệnh tật; và hơn 803 triệu, 1.680 kg gạo giúp người nghèo gặp thiên tai trong năm. Nhờ sự trợ giúp kịp thời, có hiệu quả trên các lĩnh vực, trong năm 2009 đã có 800 hộ vươn lên thoát nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn 4,88%.

Năm nay còn là năm Tuy Phong giải quyết khá tốt việc xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Qua khảo sát đầu năm, toàn huyện có 1.657 hộ gặp khó khăn về nhà ở. Khó khăn nhiều năm nay ở huyện là người nghèo không có đất ở do vướng quy hoạch, ở trên đất nông nghiệp và đất của người khác. Huyện đã tập trung chỉ đạo Phòng Công thương và các địa phương nhất là ở 2 thị trấn rà soát lại quy hoạch để bố trí đất cho người nghèo hợp lý. Kết quả đã cấp được đất ở cho 80 hộ xây nhà và đang tiếp tục giải quyết. Ngoài ra, chỉ đạo triển khai cho 231 hộ nghèo có nhu cầu vay vốn, tăng thêm kinh phí để xây dựng nhà ở với số tiền 1.096 triệu đồng. Vận động các doanh nghiệp trong và ngoài huyện ủng hộ “Quỹ tấm lòng vàng vì người nghèo” trên 955 triệu đồng. Bằng nguồn vốn của tỉnh, huyện và các nhà hảo tâm, Tuy Phong phấn đấu trước Tết Nguyên đán Canh Dần xây 1.200 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo./.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực