Ứng phó với bão số 2: Đã có 5 tỉnh, thành phố cấm biển

Chủ nhật, 13/06/2021 06:37
(ĐCSVN) - Qua báo cáo của Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng và Ban Chỉ huy PCT&TKCN các tỉnh, hiện nay còn 267 tàu còn hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ (thuộc khu vực nguy hiểm) và đang di chuyển vào bờ (Trong đó: Thanh Hóa: 20 tàu; Nghệ An: 135; Quảng Ngãi: 111; Bình Định: 1). Về cấm biển, đã có 5 tỉnh, thành phố tổ chức cấm biển gồm: Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Ninh Bình.
 Dự báo hướng đi của bão số 2 tại bản tin cập nhật lúc 20h ngày 12//6 của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia.

Triển khai ứng phó với bão số 2, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 18h ngày 12/6/2021, về tàu, thuyền, đã thông báo, hướng dẫn, kiểm đếm tổng số 54.673 phương tiện/235.111 người, trong đó hoạt động trên biển 2.082 phương tiện/11.855 người, neo đậu tại các bến và khu vực khác 52.591 phương tiện/222.896 người.

Đặc biệt, qua báo cáo của Bộ Tư lệnh Bội đội Biên phòng và Ban Chỉ huy PCT&TKqN các tỉnh, hiện nay còn 267 tàu còn hoạt động ở Vịnh Bắc Bộ (thuộc khu vực nguy hiểm) và đang di chuyển vào bờ (Trong đó: Thanh Hóa: 20 tàu; Nghệ An: 135; Quảng Ngãi: 111; Bình Định: 1).

Về cấm biển, đã có 5 tỉnh, thành phố tổ chức cấm biển gồm: Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Ninh Bình.

Về sơ tán dân trên lồng bè, chòi canh, tính đến 18h ngày 12/6, các tỉnh tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình đã kêu gọi, sơ tán được 7.407 người trên các chòi canh nuôi trồng thủy sản, tàu thuyền trong các khu neo đậu, đầm ao ven biển vào nơi trú tránh (Quảng Ninh: 4.200; Hải Phòng: 762; Thái Bình: 2.796; Nam Định: 1.228; Ninh Bình: 2.621).
Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 2, ở huyện đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đã có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa từ 7h-19h ngày 12/6 phổ biến 50-150mm.

Hồi 19 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,4 độ Vĩ Bắc; 107,6 độ Kinh Đông, cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Nam; cách đất liền khu vực từ Hải Phòng đến Nghệ An khoảng 210km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 100km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh/thành phố khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 13/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,1 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (50-60km/giờ), giật cấp 9.

Trong 12 đến 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 19 giờ ngày 13/6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 104,0 độ Kinh Đông, trên khu vực biên giới Việt Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): Phía Bắc vĩ tuyến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và lốc xoáy.
Cảnh báo từ đêm nay và sáng sớm ngày (13/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng ven biển có nơi cấp 8, giật cấp 10.

Bên cạnh đó, từ đêm (12/6) đến hết ngày 13/6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm; khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 250mm.

BT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực