Xả hơn 1,7 tỷ m3 nước cho vụ đông xuân

Thứ sáu, 05/02/2010 10:40

  
Hồ Hòa Bình xả nước - Ảnh Chinhphu.vn/ Ngọc Hà 
Trong 10 ngày qua, các hồ thủy điện phía Bắc đã xả 1,72 tỷ m3 nước phục vụ các tỉnh trung du, đồng bằng Bắc bộ gieo trồng vụ đông xuân.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), đến ngày 3/2/2010, đợt xả nước lần thứ nhất đã kết thúc. Trong 10 ngày từ 23/1 đến 3/2, các hồ Thủy điện Hòa Bình, Tuyên Quang, Thác Bà đã đồng loạt tăng xả mạnh với mức bình quân từ 2.000-2.200 m3/s (giờ cao điểm lên tới 2.800-3.000 m3/s).

Tổng lượng nước từ 3 hồ đưa xuống hạ du là 1,72 tỷ m3 khối (trong đó hồ Hòa Bình 1,211 tỷ m3, hồ Thác Bà 168 triệu m3, hồ Tuyên Quang 340 triệu m3). Mực nước hồ Hòa Bình đã giảm 3,71m, hồ Thác Bà giảm 0,85m, hồ Tuyên Quang giảm 4,04m.

Do có sự phối hợp chặt chẽ giữa EVN, các công ty thủy nông và các địa phương nên không để xảy ra thất thoát, lãng phí nước.

Tính đến ngày 4/2/2010, diện tích đồng ruộng đã có nước khoảng 474.296/627.401 ha, đạt 75,6% kế hoạch lấy nước làm đất gieo cấy lúa xuân năm 2010.

Một số tỉnh, thành phố có tỷ lệ diện tích có nước cao là Ninh Bình 98%, Hà Nam 89,7%, Nam Định 89,3%, Hải Dương 88%, Hưng Yên 86%, Phú Thọ 85,2%.

Hiện các địa phương trung du, đồng bằng Bắc bộ vẫn đang tích cực tập trung lấy nước để sớm hoàn tất kế hoạch lấy nước làm đất gieo cấy lúa xuân năm 2010 đúng thời vụ.

Theo EVN, hiện mực nước đo được trên sông Hồng tại Hà Nội ở mức cao, dao động phổ biến ở mức 2,2-2,4m (cao nhất đạt 2,54m). Với mực nước này các công trình đầu mối (trạm bơm, cống tự chảy) đều lấy được nước tưới.

Đợt xả nước tập trung lần thứ hai sẽ được tiến hành vào ngày 7/2/2010.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực