Xây dựng xứ đạo và tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững

Thứ sáu, 30/09/2022 13:07
(ĐCSVN) - Ủy ban Đoàn kết Công giáo Bắc Giang tiếp tục tập hợp, động viên giáo dân phát huy đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” để hiệp thông cùng Giáo hội, đoàn kết cùng Nhân dân xây dựng xứ đạo và tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh Đại hội. Ảnh: An Luých.

Chiều 29 và sáng 30/9, tại TP. Bắc Giang đã diễn ra Đại hội đại biểu Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương; linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; cùng các đại biểu là giáo dân tiêu biểu tại tỉnh Bắc Giang.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện có gần 33 nghìn tín hữu, 110 nữ tu và 24 linh mục đạo Công giáo. Những năm qua, đồng bào Công giáo đã phát huy đường hướng “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động. Trọng tâm của thi đua yêu nước là chăm lo phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng, giảm nghèo bền vững; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo đã góp phần hình thành các mô hình kinh tế nông nghiệp mang tính chuyên canh sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao, như mô hình trang trại chăn nuôi của gia đình giáo dân Hà Duy Công (thôn Công Bằng, xã Tân Trung, huyện Tân Yên) hằng năm bán ra thị trường khoảng 10 tấn lợn, trên 100 tấn cá các loại, thu lãi hàng trăm triệu đồng; gia đình ông Vi Văn Tuân (thôn Nghè, xã Tiên Nha, Lục Nam) nuôi thủy sản cho thu nhập trên 700 triệu đồng/năm.

Điểm mới trong phát triển kinh tế là đã hình thành được các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: dưa hấu, khoai tây; xây dựng được vùng sản xuất tập trung có thu nhập trên 200 triệu đồng/ha/năm; nhiều doanh nghiệp do người Công giáo làm chủ đã nỗ lực vượt qua đươc ảnh hưởng của dịch COVID-19, tiếp tục phát triển, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập từ 8 triệu đồng trở lên, điển hình là Công ty TESSUNG.

Trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ thiện xã hội, nhiều giáo dân đã hiến tặng đất mở rộng đường, xây dựng công trình văn hóa, trong đó gia đình ông Nguyễn Tiến Ban, ông Nguyễn Văn Hải (thôn Hố Vầu, xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang), mỗi gia đình hiến tặng hàng trăm m2 đất thổ cư để làm đường giao thông. Linh mục Nguyễn Huy Liệu - Chánh xứ An Tràng (huyện Yên Dũng) huy động nguồn kinh phí trang bị một hệ thống cung cấp nước sạch cho người dân trị giá trên 300 triệu đồng; Linh mục Nguyễn Văn Tuân - Giáo xứ Tiên Nha đã tổ chức kinh phí làm hệ thống nước sạch công cộng trị giá trên 400 triệu đồng…

Trong thời gian cao điểm của dịch COVID-19, giáo xứ An Tràng đã ủng hộ nhu yếu phẩm và tiền mặt với tổng trị giá 520 triệu đồng. Linh mục Nguyễn Huy Liệu - Chánh xứ An Tràng trực tiếp cùng giáo dân tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân vùng dịch, hỗ trợ các lực lượng phòng chống dịch COVID-19. Giáo xứ Ngọ Xá (huyện Hiệp Hòa) ủng hộ phòng, chống COVID-19 bằng nhu yếu phẩm trị giá trên 800 triệu đồng và 300 triệu đồng tiền mặt. Theo con số thống kê được, năm 2021, đồng bào Công giáo tỉnh Bắc Giang đã hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về phòng, chống dịch COVID- 19 với số tiền, nhu yếu phẩm, vật tư y tế trị giá trên 7 tỷ đồng.

Đại hội nhận định, các hoạt động thi đua yêu nước  “tốt đời, đẹp đạo” đã góp phần tích cực vào sự phát triển của tỉnh, sự khởi sắc về kinh tế, hạ tầng, văn hóa ở các họ đạo, khu dân cư; đồng bào Công giáo đã chủ động tham gia tích cực cùng Nhân dân đạt được nhiều thành quả trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đến nay, Bắc Giang đã có 138/184 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 06 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2022 sẽ có thêm 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thêm 19 xã nông thôn mới nâng cao và thêm 77 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân khu vực vùng nông thôn đạt 45 triệu đồng/người/năm. Hiện tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Công giáo chỉ còn 2,4%.

leftcenterrightdel
 Linh mục Trần Xuân Mạnh (thứ ba từ phải qua trái) chúc mừng Đại hội. Ảnh: An Luých

Phát biểu tại Đại hội, linh mục Trần Xuân Mạnh - Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam  và đồng chí Lê Ánh Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả thi đua yêu nước và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang trong thời gian qua. Theo đó, Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã tích cực phát huy phương châm sống “tốt đời đẹp đạo” để tham gia tích cực vào các cuộc vận động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng của tỉnh. Ủy ban Đoàn kết Công giáo đã phát huy vai trò cầu nối đạo - đời để nắm bắt và phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc kiến nghị giải quyết kịp thời các nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người Công giáo,…

Linh mục Trần Xuân Mạnh mong muốn, trong thời gian tới, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Bắc Giang tiếp tục tập hợp, động viên giáo dân phát huy đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” để hiệp thông cùng Giáo hội, đoàn kết cùng Nhân dân xây dựng xứ đạo và tỉnh Bắc Giang phát triển nhanh, bền vững.

Nhấn mạnh “người Công giáo tốt cũng là công dân tốt”, linh mục Trần Xuân Mạnh hy vọng các vị ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo khóa VIII sẽ là những gương sáng trong gia đình và lan tỏa cho người thân, góp phần nhân lên những việc làm thiện lành trong đời sống xã hội.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã hiệp thương, cử 25 vị tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang khóa VIII, nhiệm kỳ 2022-2027; Ban Thường trực gồm 5 người; ông Phạm Đình Cấp - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang khóa VII được suy cử tiếp tục làm Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bắc Giang khóa VIII.

Đại hội đã suy cử đoàn đại biểu di dự Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong dịp Đại hội, Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Đồng hành cùng dân tộc cho 20 cá nhân Công giáo. Nhiều tập thể và cá nhân khác có thành tích xuất sắc trong thi đua yêu nước đã được khen thưởng./.

An Luých

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực