Bình Định: Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ hai, 12/10/2020 21:44
(ĐCSVN) - Hội thi nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo sân chơi cho đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

Hội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” năm 2020 vừa được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bình Định tổ chức ngày 12/10, tại thị xã An Nhơn, Bình Định.

Hội thi là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua hội thi nhằm nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, tạo sân chơi cho đoàn viên thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng vào học tập, công tác, cuộc sống và rèn luyện bản thân.

 Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi. (Ảnh: baobinhdinh.com.vn)

Hội thi có sự tham gia của 4 đội thi gồm: Thành đoàn Quy Nhơn, Thị đoàn An Nhơn, Huyện đoàn Tuy Phước và Huyện đoàn Tây Sơn. Mỗi đội thi gồm 5 thành viên trong đó có ít nhất 2 cán bộ đoàn khối địa bàn dân cư và 2 nữ.

Các đội đã trải qua 3 phần thi gồm: Ánh sáng (trả lời câu hỏi trắc nghiệm), Chân lý (giải ô chữ) và Soi đường (thi tiểu phẩm). Nội dung các phần thi tập trung vào các lĩnh vực: khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội của đất nước; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Kết quả, Giải Nhất thuộc về đội Huyện đoàn Tây Sơn; Huyện đoàn Tuy Phước giành giải Nhì; hai đội Thị đoàn An Nhơn và Thành đoàn Quy Nhơn lần lượt đoạt giải Ba và Khuyến khích./.

Diên An (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực