Cục Hậu cần Quân khu 4 đẩy mạnh học tập và làm theo Bác kính yêu

Thứ hai, 26/04/2021 19:44
(ĐCSVN) - Sáng 26/4, Cục Hậu cần Quân khu 4 tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016 -2021.

Đồng chí Đại tá Vương Kim Hải, Bí thư Đảng ủy – Chính ủy Cục Hậu cần chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy – chỉ huy Cục, lãnh đạo, chỉ huy, chủ nhiệm chính trị, trợ lý tuyên huấn, bảo vệ các cơ quan, đơn vị thuộc Cục.

Đồng chí Đại tá Vương Kim Hải – Chính ủy Cục và đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Huân - Phó Cục trưởng Cục Hậu cần trao thưởng cho các cá nhân đạt thành tích cao trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Ảnh TH 

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Đảng ủy Cục Hậu cần và cấp ủy, chỉ huy các cấp ban hành nhiều Kế hoạch về học tập Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.Quá trình triển khai luôn kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện Nghị quyết Trung ­ương 4 (khóa XII) từ đó ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình, “tự soi”, “tự sửa”.

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 05 thông qua nhiều phong trào thiết thực, hiệu quả, như: “Cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ, chiến sĩ Cục Hậu cần chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”...5 năm qua đã giúp đỡ nhân dân 1.500 ngày công; xây dựng, sửa chữa 35 km đường giao thông nông thôn; sửa chữa 10 nhà văn hóa thôn, 05 trạm y tế xã; nạo vét 121 km kênh mương nội đồng, xây dựng 35 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, trị giá 2.4 tỷ đồng; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí gần 27.000 lượt người, trị giá hơn 2 tỷ đồng; các tổ chức quần chúng xây dựng được 15 mô hình hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, “Bát cháo tình thương, bữa cơm nghĩa tình”, “Phòng khám Đặng Thùy Trâm”, “Buồng tiêm thanh niên tự quản” ở 2 Bệnh viện; mô hình “Đồng hành cùng thương binh, tình thương và trách nhiệm”, mô hình “Kỹ năng sống cho em, “Nét đẹp văn hóa quân nhân”, mô hình “Vì sức khỏe cộng đồng”, mô hình “Đồng hành cùng tuổi thơ”, “Đồng hành cùng trẻ em khuyết tật”.

Trong 5 năm Cục Hậu cần có 285 tập thể, 2.110 cá nhân được khen thưởng. Riêng năm 2020 Cục Hậu cần được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua. Nhân dịp này, Cục Hậu cần đã khen thưởng 4 tập thể và 10 cá nhân vì có nhiều thành tích cao trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh./.

Lê Tường Hiếu

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực