Đồng Tháp: Tuyên dương 90 gương điển hình thi đua yêu nước

Thứ tư, 18/11/2020 00:12
(ĐCSVN) – Các gương điển hình được tôn vinh là những gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát động trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp, hoạt động từ thiện và an sinh xã hội ở địa phương…

Ngày 16/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến Tuyên dương 90 gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước do UBMTTQ Việt Nam tỉnh phát động.

90 gương điển hình được tôn vinh là những gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp phát động trên các lĩnh vực: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, phong trào khởi nghiệp, sáng tạo kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn cuộc sống, hoạt động từ thiện và an sinh xã hội ở địa phương, có những đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
Trao Bằng khen Tuyên dương gương người tốt, việc tốt trong công tác Mặt trận tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Báo Đồng Tháp 

Tiêu biểu như: Như đại úy Nguyễn Trường Giang – Phó trạm Trưởng Trạm Kiểm soát biên phòng, cửa khẩu quốc tế Thường Phước, huyện Hồng Ngự. Đại uý Giang đã sát cánh cùng đồng đội mật phục, phát hiện, triệt phá nhiều vụ vận chuyển hàng hóa, gần 20 vụ nhập cảnh trái phép; tham mưu lập “điểm trao đổi hàng hóa” cho người dân hai bên biên giới trong thời gian cao điểm phòng chống dịch COVID-19…; hay như Đại đức Thích Chơn Trí – Phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, trụ trì chùa Phước Hưng ở thành phố Sa Đéc đã vận động, quyên góp vật tư y tế, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng chống COVID-19, lắp đặt ATM gạo miễn phí với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; vận động ủng hộ hàng tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền trung bị thiên tai, lũ lụt, tặng quà cho học sinh nghèo, cất nhiều căn nhà cho người khó khăn…

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp Võ Hoàng Cương, sau một năm phát động phong trào thi đua, nhiều tổ chức, “mạnh thường quân” đóng góp tiền, vật chất với tổng giá trị hơn 14 tỷ đồng, xây dựng 324 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, trị giá hơn 11 tỷ đồng; cấp 15.156 suất học bổng cho học sinh nghèo; thực hiện 21 “Tủ sách khuyến học”, 360 “góc học tập... Nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2020, toàn tỉnh đã vận động trên 30 tỷ đồng để tiếp tục phối hợp, triển khai thực hiện các hoạt động vì an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo trong thời gian tới.

Việc triển khai phát động thực hiện các công trình, phần việc đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, phong trào hoạt động vì cộng đồng, tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã tạo được sự lan tỏa và đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân, góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, tích cực tham gia thực hiện; đồng thời tạo dựng được niềm tin tưởng trong hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân và nhân dân về các hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp và các điểm cầu địa phương đã trao Bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh cho 90 gương người tốt, việc tốt./.

 
LG (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực