Gần 300 vận động viên tham gia Liên hoan thể dục - thể thao phụ nữ toàn quốc

Thứ sáu, 21/06/2019 01:39
(ĐCSVN) - Liên hoan thể dục - thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2019 nhằm khuyến khích các hội viên phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục - thể thao phù hợp để rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

 

Ngày 20/6, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Bắc Ninh tổ chức khai mạc Liên hoan thể dục - thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2019. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tới dự.

Liên hoan thể dục - thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2019 thu hút gần 400 đại biểu trong đó có gần 300 vận động viên là quần chúng, cán bộ, hội viên, phụ nữ đến từ 42 tỉnh, thành, đơn vị trong cả nước. Các vận động viên sẽ thi đấu ở 4 nội dung: bóng chuyền hơi, cầu lông, aerobic và nhảy dân vũ.


Các đội tuyển thi đấu tại Liên hoan thể dục - thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2019  - Ảnh: Gia Hưng

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà cho biết, phụ nữ Việt Nam đã có nhiều đóng góp trong các hội khỏe, đại hội thể dục thể thao, các giải thi đấu trong nước và quốc tế. Không chỉ tích cực tham gia phong trào thể thao quần chúng, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò trong thể thao thành tích cao với nhiều huy chương Vàng trên các đấu trường trong nước, quốc tế. Liên hoan lần này có sự góp mặt của vận động viên cao tuổi nhất (70 tuổi), ít tuổi nhất (17 tuổi) điều này khẳng định sức lan tỏa, sự phát triển của phong trào thể dục - thể thao quần chúng.

Liên hoan thể dục - thể thao phụ nữ toàn quốc năm 2019 nhằm khuyến khích các hội viên phụ nữ lựa chọn một hình thức thể dục - thể thao phù hợp để rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Liên hoan lần này cũng được tổ chức với quy mô lớn hơn, đa dạng các môn thi đấu, thiết thực triển khai chương trình Sức khỏe Việt Nam và hướng tới kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

Thông qua liên hoan, Ban Tổ chức mong muốn tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân về lợi ích của việc rèn luyện thể dục - thể thao, nâng cao sức khỏe cho bản thân và gia đình. Liên hoan cũng tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên, phụ nữ, qua đó, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cũng như chất lượng cuộc sống cho phụ nữ nói riêng và nhân dân nói chung.


Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tham gia thi đấu giao hữu môn cầu lông - Ảnh: Gia Hưng

Ngay sau lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tỉnh Bắc Ninh đã tham gia trận giao hữu môn cầu lông.

Cũng trong khuôn khổ Liên hoan, Hội thảo “Phụ nữ rèn luyện thể dục thể thao góp phần thực hiện chương trình Sức khỏe Việt Nam” cũng được Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức cùng ngày nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong thể dục – thể thao quần chúng góp phần hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Triển lãm “Sống khoẻ” với các hình ảnh về hoạt động thể dục - thể thao của phụ nữ cả nước hướng ứng phong trào Rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Liên hoan diễn ra đến hết ngày 21/6.

Gia Hưng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực