Gia Lai: Xuất bản sách “Người tốt ,việc tốt làm theo gương Bác”

Thứ sáu, 13/11/2020 22:11
(ĐCSVN) - Trong những năm qua, các cấp, các ngành của tỉnh Gia Lai rất quan tâm đến việc giới thiệu gương người tốt, việc tốt trong tỉnh thông qua nhiều hình thức như: thi viết, thi kể chuyện, triển lãm ảnh… về các tấm gương. Đặc biệt, nhiều ấn phẩm sách giới thiệu gương người tốt, việc tốt đã được xuất bản, giới thiệu đến rộng rãi công chúng.

Sách “Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác” (tập IX) vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai xuất bản tháng 10/2020. Sách dày hơn 230 trang, tập hợp 56 bài viết về các cá nhân, tập thể tiêu biểu, điển hình trên nhiều lĩnh vực: sản xuất kinh doanh, dân vận, giáo dục, xây dựng nông thôn mới, công tác xã hội… 

 Bìa Cuốn sách  "Người tốt việc tốt làm theo gương Bác" (tập IX).

 Những tấm gương được khắc họa trong từng trang viết đầy dung dị nhưng tỏa rạng giá trị sống đẹp đẽ, có sức truyền cảm, cổ vũ, lay động lòng người. Đó là hình ảnh của ông Nguyễn Xuân Thủy - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê, người cựu chiến binh có 3 con bị ảnh hưởng chất độc da cam nhưng luôn cố gắng vượt lên nghịch cảnh cá nhân, vừa chăm sóc các con, vừa ra sức xoa dịu nỗi đau của những người đồng cảnh ngộ bằng nhiều hoạt động ý nghĩa. Hay câu chuyện gia đình ông Nguyễn Minh Hải ở huyện Ia Grai đã hiến gần 4.000 m2 đất vườn để xây chợ; ông Nguyễn Viết Tất, Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Piơr, huyện Chư Prông đã cải tạo, biến 6 ha đất cằn thành vùng chuyên canh cây ăn quả; Đại tá Công an Rơ Mah Chuin trở thành già làng Sung O Boong Nga (xã Ia O, huyện Chư Prông) sau khi về hưu… Nhiều bài viết trong cuốn sách cũng giới thiệu, tôn vinh các tập thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai với nhiều hoạt động ý nghĩa: “Câu chuyện gây quỹ thanh niên ở Chi Đoàn làng Kon Sơ Lăh”; “Phụ nữ Tân An chung tay xây dựng nông thôn mới”; “Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Din, huyện Đức Cơ: Điểm sáng hoạt động hướng về cộng đồng”…

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được triển khai hiệu quả, từng bước đi vào chiều sâu, góp phần chuyển biến về nhận thức chính trị, ý thức tự giác rèn luyện đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Sau 8 tập sách đã được xuất bản, tập IX sách “Người tốt việc tốt làm theo gương Bác” tiếp tục ghi nhận, tôn vinh những tấm gương điển hình của các tập thể, cá nhân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Họ chính là những bài “diễn văn tuyên truyền” thuyết phục nhất, ấn tượng nhất, sinh động nhất, lan tỏa lối sống đẹp, cách làm hay trong đời sống xã hội./.

Hoàng Nguyên (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực