Hà Giang: Hơn 200 tác phẩm tham dự thi sáng tác về học và làm theo Bác

Thứ sáu, 22/10/2021 09:28
​(ĐCSVN) - Tác phẩm gửi về tham dự thuộc nhiều loại hình văn học nghệ thuật, báo chí, quảng bá (biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, tuyên truyền lưu động) … Trong đó, văn học nghệ thuật là loại hình có nhiều tác phẩm dự thi nhất với 98 tác phẩm ở đa dạng thể loại: thơ, truyện, nhạc, mỹ thuật, ảnh...

Được phát động từ 23/8 và khép lại thời gian nhận tác phẩm vào 15/10, sau gần 2 tháng, Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 Lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang" gắn với kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh, 60 năm Bác Hồ lên thăm Hà Giang đã nhận được 243 tác phẩm đăng ký dự thi.

Lễ trao giải Cuộc thi Sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, 
báo chí viết về gương người tốt, việc tốt và tuyên dương thanh niên
 tiên tiến làm theo lời Bác năm 2018. (Ảnh:baohagiang.vn)

Tác phẩm gửi về tham dự thuộc nhiều loại hình văn học nghệ thuật, báo chí, quảng bá (biểu diễn nghệ thuật; trưng bày, triển lãm; tuyên truyền lưu động) … Trong đó, văn học nghệ thuật là loại hình có nhiều tác phẩm dự thi nhất với 98 tác phẩm ở đa dạng thể loại: thơ, truyện, nhạc, mỹ thuật, ảnh... Tác giả dự thi đa phần đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang; một vài tác giả đến từ tỉnh khác như Sơn La, Nghệ An, Hà Nội...

Từ những tác phẩm đã dự thi, Ban Tổ chức sẽ chọn ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải. Theo đó, cơ cấu giải thưởng ở mỗi loại hình gồm 1 giải A trị giá 10 triệu đồng; 3 giải B, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng; 5 giải C, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng và 6 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.

Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang" được Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; đồng thời phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến; góp phần xây dựng và chỉnh đốn Đảng, bồi đắp nền tảng đạo đức, văn hóa trong toàn Đảng và toàn xã hội.

Theo kế hoạch, lễ trao giải cuộc thi diễn ra vào tháng 11/2021.

Tâm An (t/h)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực