“Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả của Đoàn Thanh niên”

Thứ sáu, 10/12/2021 19:43
(ĐCSVN) - Nhằm lan tỏa, nhân rộng các mô hình, sáng kiến, cách làm hiệu quả, giúp các cấp bộ Đoàn học hỏi, nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn phòng, chống dịch bệnh tại địa phương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh biên soạn cuốn sách “Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả của Đoàn Thanh niên”.

Cuốn sách gồm bốn phần với 55 mô hình tiêu biểu tương ứng với thông điệp 3T (Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng) của Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Cụ thể, Phần một: Các hoạt động tiên phong chống dịch; Phần hai: Các hoạt động tương trợ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Phần ba: Các hoạt động thích ứng; Phần bốn: Nhật ký “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch COVID-19”.

 Bìa  sách “Một số mô hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả của Đoàn Thanh niên”

Ngoài ra, phần Phụ lục cuốn sách còn cung cấp một số kiến thức tổng quan, cần thiết về dịch bệnh và cách phòng, chống tại gia đình, cơ quan, nơi công cộng; danh sách các đơn vị cung cấp vật tư y tế, hàng thiết yếu, nông sản; danh sách các gian hàng, siêu thị, chợ 0 đồng; một số sàn thương mại điện tử để các cấp bộ Đoàn cũng như người dân tham khảo.

Thời gian qua, ngay khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát tại Việt Nam, cùng với cả hệ thống chính trị, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã vào cuộc quyết liệt, phát huy tốt vai trò xung kích, tình nguyện của cán bộ, đoàn viên trong tham gia phòng, chống dịch bệnh. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phát động, chỉ đạo và triển khai nhiều chương trình, kế hoạch lớn như “Triệu bữa cơm”, “San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”; “Triệu ly sữa và Hành trình của những cuốn sách”, “Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”; chương trình “Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”; tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ các hoạt động phòng, chống, thích ứng với dịch bệnh; vận động đoàn viên, thanh niên và người dân ủng hộ công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19...

Kết quả là đã trao tặng hơn 928.995 “bữa cơm” trị giá hơn 114 tỷ đồng cho gần 61.350 người có hoàn cảnh khó khăn; chương trình “Góp triệu ngôi sao” dịp Quốc khánh 2/9 đã kêu gọi được 3,5 tỷ đồng ủng hộ người dân; chương trình “Sing for life, Sing for love – Hát để sẻ chia” chung tay ủng hộ quỹ “San sẻ yêu thương – Chung tay vượt qua đại dịch” với hình thức phục vụ cộng đồng được thực hiện hằng tháng và phát sóng trực tiếp trên các nền tảng đa phương tiện như Youtube, Facebook, Tiktok… đã thu hút được hơn 1 triệu lượt xem và kêu gọi được hơn 800 triệu đồng tiền mặt và nhiều hiện vật phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh…

Gia Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực