Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu của tuổi trẻ

Thứ sáu, 15/10/2021 20:37
(ĐCSVN) - Với phương châm mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, trong nhiều năm trở lại đây, Hội Liên hiệp Thanh niên các địa phương đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong tổ chức và hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, đi đầu của tuổi trẻ góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Đẩy mạnh tuyên truyền về học và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 14/5/2021 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế đã thường xuyên đẩy mạnh công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức, nội dung phong phú, bám sát thực tiễn… từ đó giúp mỗi cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến sâu sắc về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng trong đoàn viên thanh niên.

 Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế trao bằng khen cho 12 tập thể và 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo lời Bác giai đoạn 2016 – 2021. Ảnh: Thuỳ Trang

Nhiều tấm gương thanh thiếu niên tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tuyên dương, khen thưởng và tạo sự lan tỏa tích cực trong đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Đoàn thanh niên tỉnh đã giới thiệu 6 gương thanh niên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh tham gia liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cụm Bắc Trung Bộ, giới thiệu 18 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ IV, V, VI; giới thiệu 06 gương mặt đảng viên tiêu biểu toàn tỉnh tham dự chương trình “Đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc năm 2019”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho 12 tập thể, 21 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, giai đoạn 2016 - 2021; có 02 công trình thanh niên được Trung ương Đoàn tuyên dương, trao tặng chứng nhận là công trình thanh niên làm theo lời Bác tiêu biểu toàn quốc năm 2019.

Các hoạt động học tập và làm theo Bác được cụ thể hóa trong các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị thông qua nhiều mô hình, cách làm hay được nhân rộng trong toàn Đoàn, tiêu biểu như: “Tự hào tiến bước dười cờ Đảng”, “Thùng tiết kiệm làm theo lời Bác”, mỗi ngày làm một việc tốt với phương châm “Hết việc không hết giờ”, “Câu chuyện dưới cờ”… Thông qua các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” đã tạo được nhiều dấu ấn tốt đẹp đối với cộng đồng và toàn xã hội.

Kết quả toàn tỉnh đã có 12.934 mô hình, công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác; làm mới và tu sửa hơn 241 km đường giao thông nông thôn, kéo mới và tu sửa 281,4 km đường dây điện thực hiện chương trình “Ánh sáng nông thôn mới”; xây dựng 139 nhà Nhân ái; tổ chức 3.806 đợt ra quân vệ sinh môi trường; tổ chức 153 đợt hiến máu tình nguyện; tổ chức 170 đợt khám bệnh và cấp phát thuốc cho nhiều bà con nhân dân; thăm và tặng quà cho 1.022 thanh niên công nhân và 664 bệnh nhi nghèo với tổng trị giá 966 triệu đồng…  

Sôi nổi các phong trào thi đua 

Đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) tỉnh Hòa Bình cho biết: Với tinh thần "Thanh niên Hòa Bình yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, lập thân, lập nghiệp”, trong thời gian qua, hội viên, thanh niên trong tỉnh ra sức thi đua học tập, lao động, sáng tạo, lập thân lập nghiệp, hăng hái tham gia các hoạt động tình nguyện, đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, trong 9 tháng năm 2021, các cấp Hội LHTN tỉnh đẩy mạnh phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi”, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cộng đồng thiết thực, ý nghĩa trong điều kiện dịch Covid-19; quan tâm, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp xây dựng các mô hình kinh tế thanh niên có hiệu quả.

Đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ, ứng phó phòng chống dịch bệnh Covid-19 của phường Hữu Nghị , TP Hoà Bình tặng quà lực lượng trực chốt. Ảnh: thanhdoanhoabinh.gov.vn 

Toàn tỉnh thành lập, duy trì thường xuyên 155 đội hình tình nguyện với hàng nghìn lượt đoàn viên - thanh niên (ĐTVN) tham gia hỗ trợ các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát, phối hợp triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức các đợt truyền thanh lưu động, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; hỗ trợ, hướng dẫn người dân cài đặt phần mềm khai báo y tế điện tử; tổ chức thăm, tặng quà các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 với tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Cùng với đó đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, chung sức xây dựng nông thôn mới (từ đầu năm đến nay triển khai gần 200 hoạt động xây dựng nông thôn mới với trên 5.000 lượt ĐVTN tham gia), đô thị văn minh, xung kích bảo vệ Tổ quốc...

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2021), Hội LHTN tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng với các nội dung trọng tâm như: Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang của thanh niên Việt Nam và Hội LHTN Việt Nam; gặp mặt các thế hệ cán bộ Hội qua các thời kỳ. Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh như: Liên hoan các câu lạc bộ theo sở thích, ngày hội đoàn kết giữa các lực lượng trong các khối thanh niên; thi công công trình, phần việc thanh niên vì an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh và phát thuốc miễn phí cho Nhân dân, hiến máu nhân đạo, đền ơn - đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, phát triển hội viên mới, trao Giải thưởng "15 tháng 10”…

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ 

Những năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện (TNTN) của tuổi trẻ toàn tỉnh Quảng Ninh được thực hiện với nhiều hoạt động phong phú, thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn lượt ĐVTN. Dấu ấn khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ đó là tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), triển khai đến 100% các cơ sở đoàn, nhằm tập trung hỗ trợ các xã đăng ký về đích NTM. Đặc biệt, trong Chiến dịch TNTN hè năm nay, Tỉnh Đoàn đã thành lập 9 đội hình TNTN thu hút 152 ĐVTN tham gia hoạt động tại các xã đăng ký về đích NTM.

Đoàn viên thanh niên khối các cơ quan tỉnh Quảng Ninh tham gia hiến máu cứu người. Ảnh: Đàm Vân. 

Toàn Đoàn đã tham gia xây dựng, hoàn thiện bê tông hóa 3,8km đường giao thông nông thôn; khơi thông 4,5km kênh mương, cống rãnh; xây dựng 1 sân bê tông nhà văn hóa; huy động nguồn lực xã hội hóa trồng mới 26.000 cây hoa chuỗi ngọc, trên 2.000 cây xanh tại các tuyến đường, khu di tích, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, hỗ trợ sửa chữa nhà ở, xây mới công trình phụ cho 3 hộ nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; thu gom 4 tấn rác thải; bóc xóa hơn 2.000 biển quảng cáo, rao vặt… Một số cơ sở đoàn còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện tham quan các mô hình phát triển kinh tế thanh niên, hỗ trợ người dân về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Tuổi trẻ Quảng Ninh linh hoạt, sáng tạo trong tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, bằng việc thành lập 490 đội hình thanh niên xung kích với sự tham gia của 3.173 ĐVTN, trong đó có 156 đội hìnhTNTN ở các chốt, trạm kiểm soát liên ngành tại các vị trí ra, vào tỉnh, các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới; 334 đội hình thanh niên xung kích tham gia phòng, chống dịch tại khu dân cư, đơn vị. Các đội còn tập trung tuyên truyền, hướng dẫn, nhắc nhở ĐVTN và người dân nghiêm túc thực hiện quy định "5K" của Bộ Y tế; hỗ trợ, hướng dẫn người dân khai báo y tế qua mã QR Code, sổ sức khỏe điện tử; làm mũ chắn giọt bắn cho các lực lượng tham gia chốt kiểm soát, tham gia vệ sinh môi trường, phun khử trùng, khử khuẩn các địa điểm thi; thành lập 49 đội hình TNTT hỗ trợ tiêm chủng với sự tham gia của 1.120 lượt ĐVTN.../.

An Châu (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực