Quân khu 7: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác

Thứ năm, 12/11/2020 21:41
(ĐCSVN) - Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tổ chức quần chúng Quân khu 7 trong học và làm theo Bác đã góp phần xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; góp phần xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

Sáng 12/11, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức tuyên dương đoàn viên, hội viên, tổ chức quần chúng là điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020.

Trong 5 năm qua, từ năm 2016 - 2020, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng được triển khai chặt chẽ, đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động. Những phong trào thi đua luôn bám sát tình hình nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp gắn với phong trào thi đua quyết thắng, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Hàng năm, có 100% tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, trong đó có hơn 52% vững mạnh xuất sắc và hơn 93% cán bộ, đoàn viên, hội viên đạt danh hiệu xuất sắc.

 Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng bằng khen cho 38 tập thể tổ chức quần chúng đạt thành tích tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Ảnh: baoquankhu7

Nhiều mô hình tiêu biểu, cách làm hay đã được xây dựng, triển khai như: Chi đoàn “4 tốt - 1 nghiêm” (Đoàn kết tốt - Học tập tốt - Rèn luyện tốt - Công tác tốt - Kỷ luật nghiêm); “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; “Tiếp sức mùa huấn luyện”; “Phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”; “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; mô hình “Ngôi nhà 100 đồng”; “Mái ấm công đoàn, nghĩa tình đồng đội”; “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, triệt để thực hành tiết kiệm trong sản xuất”... 

Trong 5 năm qua, các tổ chức quần chúng có 4 đề tài khoa học, 77 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 58 công trình sản phẩm hoàn thành, có giá trị làm lợi 18 tỷ đồng, được áp dụng vào công tác, lao động sản xuất, huấn luyện, giảng dạy, khám chữa bệnh, có ý nghĩa thiết thực, góp phần tăng tiềm lực quốc phòng cho Quân khu và cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Đã có hàng trăm tấm gương cán bộ, đoàn viên, hội viên điển hình tiên tiến trong lực lượng vũ trang quân khu được phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng, có sức lan tỏa lớn, góp phần xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Tại chương trình, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao Bằng khen tặng 38 tập thể, 79 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

KS (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực