Quảng Nam: Tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học và làm theo Bác

Thứ năm, 09/06/2022 00:31
(ĐCSVN) - Thiết thực chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập, xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam, kỷ niệm 74 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2022), ngày 7/6, UBND tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức Lễ tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh.

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Nam cùng với cả nước đã và đang tập trung triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua lớn như “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, nhiều phong trào được phát động và thực hiện có hiệu quả như: “Xóa đói, giảm nghèo”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đền ơn đáp nghĩa”… Các phong trào thi đua yêu nước đã bám sát yêu cầu thực tiễn đất nước, gắn bó mật thiết với quyền lợi và cuộc sống của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh Quảng Nam trên mọi lĩnh vực.

Lễ tuyên dương, khen thưởng, tôn vinh điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức ngày 7/6. (Ảnh: V.A)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đề nghị, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị thường xuyên phát huy truyền thống thi đua yêu nước, tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện tốt tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; liên tục tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hướng vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ nhằm đưa công tác thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, góp phần đưa tỉnh Quảng Nam phát triển nhanh, mạnh và bền vững trong thời gian tới.

Tại buổi lễ, thừa Ủy quyền của Chủ tịch nước,  đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 01 tập thể; Huân chương Lao động các hạng Nhất, Nhì, Ba cho 05 tập thể, 01 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 04 tập thể, 06 cá nhân và Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể.

Dịp này, 09 tập thể được tặng cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Nam; 45 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng cho các đơn vị thuộc cụm, khối; 03 cá nhân, 16 tập thể nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích trong Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Vy Anh

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực