Sóc Trăng: Sơ kết thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

Thứ ba, 27/10/2020 16:54
(ĐCSVN) - Năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, đưa phong trào thi đua "Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực.

 Ngày 27/10, tại Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) huyện Long Phú, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức Hội nghị Sơ kết Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2020. 

Năm 2020, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung, tiêu chí sát với tình hình thực tế của từng đơn vị, đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực. Nổi bật nhất là, các đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình hay, mang lại hiệu quả kinh tế cao, như mô hình: “Nuôi gà Bình Định” của Ban CHQS huyện Châu Thành”; "Nuôi heo, bò, cá, ếch, ba ba” của Ban CHQS huyện Thạnh Trị; “Trồng cây ăn quả, chanh không hạt” của Ban CHQS huyện Kế Sách”; “Nước uống đóng bình, nuôi sò huyết” của Ban CHQS thị xã Vĩnh Châu…, qua đó lợi nhuận thu từ nguồn tăng gia sản xuất được gần 5,3 tỷ đồng, đạt hơn 121%, góp phần nâng cao đời sống cho bộ đội. Tổ chức tiếp nhận 606 công dân từ các nước có dịch COVID-19 về cách ly tại Trường Quân sự tỉnh, kết quả xét nghiệm không có trường hợp dương tính; khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 620 lượt hộ nghèo, với số tiền 120 triệu đồng. Ngoài ra, công tác xây dựng chính quy, cải cách hành chính quân sự, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm cũng được thực hiện tốt.

Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Huỳnh Văn Giang, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đánh giá cao kết quả của ngành Hậu cần đạt được trong thời gian qua. Đồng thời lưu ý, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” các cấp cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác hậu cần; duy trì tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, giữ tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,5% trở lên; đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

 Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 15 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong Phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” năm 2020./.

Tin, ảnh: Thanh Nam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực