Tăng số lượng đội hình và đoàn viên, thanh niên tham gia chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022

Chủ nhật, 02/10/2022 17:30
(ĐCSVN) - Sau gần 3 tháng triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022, các cấp bộ đoàn đã thành lập 34.837 đội hình thanh niên tình nguyện (tăng 11,58%), thu hút 1.873.407 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động của chiến dịch (tăng 70,15% so với năm 2021).

Chiều 2/10, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tổng kết chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022. Tham dự có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. 

Quang cảnh hội nghị 

Là năm thứ 23 được triển khai trên phạm vi cả nước, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ ngày 29/5 đến ngày 31/8, bao gồm nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề được xã hội quan tâm. Đặc biệt, chiến dịch đã tập trung vào các hoạt động hỗ trợ người dân phòng, chống và ổn định cuộc sống, thích ứng trong điều kiện dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. 

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè là đợt thi đua sâu rộng, đã, đang và sẽ tiếp tục được toàn đoàn triển khai trên toàn quốc. Sau gần 3 tháng, năm nay, các cấp bộ đoàn đã thành lập 34.837 đội hình thanh niên tình nguyện (tăng 11,58% so với năm 2021), thu hút 1.873.407 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động của chiến dịch (tăng 70,15% so với năm 2021).

Chiến dịch  đã tập trung nhiều hoạt động tại các địa bàn trọng tâm, đó là tại 74 huyện nghèo; 54 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo; làng thanh niên lập nghiệp; hoạt động tại tuyến các thôn, bản gắn với sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tại 16 dân tộc thiểu số có quy mô dân số dưới 10.000 người. Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cùng 4 chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ”, “Kỳ nghỉ hồng”, “Hành quân xanh” được triển khai trong chiến dịch tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng. 

Song song với việc tổ chức chiến dịch, nhiều đơn vị đã có hoạt động củng cố, phát triển lực lượng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Toàn đoàn đã tổ chức 1.489 lớp tập huấn cho 71.315 cho đoàn viên, thanh niên. Trong chiến dịch đã có 25.975 đoàn viên ưu tú được giới thiệu học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng; 2.366 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, 2.179 đảng viên được kết nạp mới.

 Đại biểu cùng các tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 tại điểm cầu Trung ương Đoàn

Phát biểu kết luận, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh, là năm diễn ra đại hội Đoàn các cấp, năm nay trong bối cảnh bình thường mới, rất cần tập trung nguồn lực để phục hồi, phát triển kinh tế đất nước, sự chung tay, tinh thần xung phong, tình nguyện, sáng tạo của lực lượng trẻ, lực lượng thanh niên tình nguyện. 

Ghi nhận chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 có dấu ấn tốt, kết quả toàn diện thể hiện ở việc có nhiều điểm mới chuyên sâu, chuyên nghiệp hơn; hiệu quả hơn, thiết thực, bền vững hơn; tính gắn kết, lan tỏa thể hiện trong chiến dịch năm nay rõ nét hơn, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương yêu cầu các hoạt động của chiến dịch trong năm 2023 cần bám sát chủ đề công tác năm là Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn. Với hai chỉ tiêu chưa đạt giới thiệu việc làm và kết nạp đảng chưa đạt cần có cách làm mới, sáng tạo để sớm khắc phục. 

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao Bằng khen cho 28 tập thể có thành tích xuất sắc trong triển khai chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022.

Trong suốt 03 tháng triển khai, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 đã trao hơn 800 nghìn suất ăn, gần 2,6 triệu chai nước hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Toàn đoàn đã phối hợp tổ chức 892 hoạt động hiến máu nhân đạo, thu được 107.594 đơn vị máu; tổ chức 2.407 buổi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 167.587 người dân; xây mới, sửa chữa 962 nhà tình nghĩa; tổ chức 8.655 hoạt động hỗ trợ cho 96.267 người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức 3.514 lớp dạy bơi miễn phí cho 108.135 trẻ em; tổ chức 67.469 lớp sinh hoạt hè cho 2.259.681 trẻ em; tặng 84.035 suất học bổng trị giá hơn 45,65 tỷ đồng; thực hiện 8.873 công trình xây dựng đô thị văn minh với tổng trị giá hơn 231 tỷ đồng, 12.230 công trình với tổng trị giá hơn 186 tỷ đồng... 

 

 

Gia Huy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực