TP Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh phong trào học tập và thi đua làm theo lời Bác

Thứ sáu, 22/10/2021 12:38
(ĐCSVN) - Bằng những hoạt động thiết thực, nhiều cơ quan đơn vị tại TP Hồ Chí Minh đang tập trung đẩy mạnh phong trào học tập, và thi đua làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

*Trong hai ngày 19 và 20/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề toàn khóa về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề giáo dục chính trị năm 2021 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII.

Tại Hội nghị, Đồng chí Nguyễn Duy Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP lưu ý, qua việc học tập chuyên đề toàn khóa về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề giáo dục chính trị năm 2021 và thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4, các cấp ủy cần quán triệt đến cán bộ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp nắm vững và nhận thức đầy đủ, sâu sắc những nội dung của chuyên đề toàn khóa. Đồng thời nâng cao cảnh giác, phòng ngừa âm mưu, thủ đoạn, hoạt động lôi kéo, móc nối, thu thập bí mật nhà nước, bí mật quân sự của các thế lực thù địch trong tình hình hiện nay, từ đó nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị.

Đại tá Nguyễn Duy Thắng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Lương Kiểm 

Đồng chí Nguyễn Duy Thắng nhấn mạnh, mỗi cán bộ, đảng viên trong lực lượng biên phòng TP cần phải gắn với chức trách, nhiệm vụ, vị trí việc làm cụ thể. Nội dung học tập có thể giống nhau nhưng liên hệ và việc làm cần phải cụ thể gắn với nhiệm vụ của từng người. Cấp ủy, các tổ chức đảng phải hướng dẫn mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn lực lượng đăng ký học tập và làm theo Bác cho phù hợp với công việc của mỗi cán bộ, đảng viên, nâng cao tính cảnh tỉnh, răn đe đối với những tư tưởng, biểu hiện tiêu cực, đồng thời khuyến khích, cổ vũ cán bộ, đảng viên suy nghĩ, hành động vì lợi ích chung, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm vì hạnh phúc của nhân dân, xứng đáng là Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, xây dựng lực lượng biên phòng TP ngày càng vững mạnh.

Đồng chí cũng yêu cầu tiếp tục tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua đặc biệt “Quân đội cùng cả nước chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, đẩy mạnh tuyên truyền gắn với kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2021)..., góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

*Liên đoàn Lao động Quận 6, TP Hồ Chí Minh ngày 21/10 cũng vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tuyên dương “Người tốt việc tốt”, “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”.

Tại Hội nghị, Liên đoàn Lao động Quận đã khen thưởng cho 57 tập thể, 56 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05, tôn vinh 67 gương tiêu biểu Lao động giỏi – Lao động sáng tạo và biểu dương 53 cá nhân đạt thành tích tốt trong Cuộc vận động “Người tốt việc tốt”.

Lãnh đạo Quận 6 trao giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05.
Ảnh: Trần Hồng 

Những năm qua, việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp công đoàn Quận 6 xác định là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên đoàn Lao động Quận, nghị quyết đại hội của các cấp công đoàn, các phong trào thi đua yêu nước. Lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đoàn viên, người lao động.

Hằng năm, Liên đoàn Lao động Quận 6 đã ban hành các hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 05 theo từng chủ đề đến các cấp công đoàn. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể các cấp công đoàn đã chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, sáng tạo, linh hoạt lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện một số chương trình trọng tâm: phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số nghị quyết khác.

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, người lao động Quận 6 đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.../.

Vân An (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực