Tuổi trẻ học và làm theo Bác với nhiều hoạt động ý nghĩa

Thứ tư, 27/10/2021 21:35
(ĐCSVN) - Bằng những việc làm cụ thể, thế hệ trẻ hôm nay đã không ngừng phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều công trình, phần việc thanh niên, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong học và làm theo Bác được thực hiện đã tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ trên các mặt đời sống xã hội.

* Để tạo môi trường, động lực  cho đoàn viên, thanh thiếu niên phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn tỉnh Bạc Liêu đã phát huy mạnh mẽ vai trò thanh niên xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và tập trung triển khai 3 phong trào hành động cách mạng: Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Các phong trào tập trung đi sâu và khai thác thế mạnh trên các lĩnh vực về học tập, nghiên cứu khoa học; lao động, sản xuất - kinh doanh; bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm an toàn giao thông; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. 

Tỉnh Đoàn Bạc Liêu tổ chức Lễ báo công dâng Bác và tuyên dương 
thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2020 . (Ảnh: TTXVN)

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, nhất là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn Bạc Liêu đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức triển khai phong trào, không tổ chức những hoạt động tập trung đông người; triển khai các đội hình thanh niên với quy mô nhỏ, bắt tay ngay vào những công trình, phần việc thanh niên cụ thể, phù hợp, các sáng kiến vì cộng đồng; chú trọng các hoạt động trên nền tảng số, tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động; kịp thời cập nhật các nội dung mới theo tình hình thực tế và theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và đã mang lại hiệu quả tích cực.

Sửa chữa, xây dựng mới 260 km đường giao thông nông thôn; tặng 90 căn nhà tình nghĩa, nhà nhân ái, nhà tình thương; đỡ đầu 150 hộ thanh niên nghèo; tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 12.000 hộ nghèo; tặng 6.000 suất học bổng cho học sinh nghèo; trồng hơn 128.000 cây xanh…là những kết quả nổi bật mà các cấp bộ Đoàn tỉnh Bạc Liêu đã triển khai thực hiện trong 5 năm qua. Các phong trào Đoàn đã đáp ứng nhu cầu thiết yếu của thanh niên và yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, được thanh niên đón nhận, tham gia tích cực. 

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhận thức của đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên. Học và làm theo Bác dần trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi. Tuổi trẻ tỉnh Bạc Liêu luôn ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có sự năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến; sống nhân ái, sẻ chia, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

* Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn tỉnh Đắk Nông cũng đã và đang có nhiều hoạt động ý nghĩa trong giáo dục, rèn luyện, định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh niên, góp phần bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên.

Nhận thức rõ nhiệm vụ định hướng tư tưởng đoàn viên, thanh niên là quá trình lâu dài, liên tục, các cấp bộ đoàn trong tỉnh đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức giáo dục, đẩy mạnh tuyên truyền qua mạng internet, tạo nguồn động viên, cổ vũ các bạn trẻ phấn đấu và rèn luyện.

Tỉnh Đoàn Đắk Nông đã tăng cường mở các lớp bồi dưỡng chuyên môn, kỹ năng, nghiệp vụ nhằm rèn luyện, nâng cao trình độ cho cán bộ, đoàn viên, tạo bước chuyển rõ rệt về hoạt động đào tạo kỹ năng chính trị, ý thức học tập. Các cơ sở đoàn kịp thời dự báo, định hướng công tác tư tưởng thông qua việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sở, gắn công tác tuyên truyền với định hướng tư tưởng.

Tỉnh đoàn Đắk Nông tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, giai đoạn 2018 - 2020.(Ảnh:doanthanhnien.vn) 

Các cơ sở Đoàn tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp bằng nhiều hình thức như: tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập nghị quyết; triển khai các cuộc thi, hội thi tìm hiểu nghị quyết; đăng tải trên các website, các mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi đoàn… với hơn 130.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia và hơn 730 bài viết tuyên truyền. Tỉnh Đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, với việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phấn đấu vào Đảng cho tuổi trẻ. Thông qua các phong trào đoàn, các cấp bộ đoàn đã kịp thời phát hiện, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét kết nạp.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp bộ đoàn đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều phong trào, hoạt động phong phú, sôi nổi, góp phần tạo môi trường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh, thiếu nhi. Tuổi trẻ toàn tỉnh đã phấn đấu thi đua, thực hiện nhiều phong trào, đợt sinh hoạt chính trị ý nghĩa, thiết thực như: “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tuổi trẻ Đắk Nông nhớ lời Di chúc theo chân Bác”, Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác…

Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, đông đảo đoàn viên, thanh niên xung kích, tình nguyện tham gia thực hiện các công trình, phần việc ý nghĩa vì an sinh xã hội. Đây là môi trường để rèn luyện, giáo dục thanh niên về tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, tinh thần “sống đẹp, sống có ích”, thúc đẩy khát vọng lập nghiệp, xây dựng quê hương.

* Cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ Hưng Yên luôn tích cực đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi của tỉnh.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả và đi vào thực chất, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hưng Yên và các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục thông qua việc tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi học tập, nghiên cứu nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, các chuyên đề của từng năm và những giá trị cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức Hội thi Kể chuyện “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo 100% đoàn cơ sở tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ về Bác - Lòng ta trong sáng hơn” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Qua đó, góp phần làm cho cán bộ, đoàn viên, thanh, thiếu nhi trong tỉnh nhận thức ngày càng sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ đó tích cực làm theo.

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng các chuyên trang, chuyên mục với chủ đề “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy tối đa hiệu quả công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin của tổ chức Đoàn như: Bản tin “Tuổi trẻ Hưng Yên”, Cổng thông tin điện tử Tỉnh Đoàn, fanpage Tuổi trẻ Hưng Yên…

Chương trình gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020. (Ảnh: H.V) 

Công tác phát hiện, tôn vinh, biểu dương, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh quan tâm làm tốt thông qua việc tổ chức Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác"; xây dựng Kỷ yếu 50 gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức chương trình gặp mặt thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 - 2020 nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020); Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ...

5 năm qua, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên đã tuyên dương hơn 800 thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác; giới thiệu 11 gương Bí thư chi đoàn tuyên dương cụm Đồng bằng Sông Hồng; chọn cử 6 Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên các lĩnh vực tham dự Lễ tuyên dương Thanh niên tiến tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn tổ chức; giới thiệu 23 cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi để Trung ương Đoàn tuyên dương, trao Giải thưởng Lý Tự Trọng, Sao tháng Giêng, Sinh viên 5 tốt, Cánh én hồng, Kim Đồng...

Từ việc triển khai, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đã góp phần xây dựng lớp thanh niên Hưng Yên giàu lòng yêu nước, có bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, có đạo đức cách mạng và lối sống đẹp, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, luôn xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng./.

Hoài Vân (tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực