Vĩnh Long: Nhiều điển hình qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05

Thứ sáu, 22/10/2021 22:00
(ĐCSVN) - Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nhiều tổ chức, cá nhân của tỉnh Vĩnh Long đã chủ động tìm tòi các cách làm mới, sáng tạo, từ đó xuất hiện nhiều mô hình điển hình, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

Ngày 22/10, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; gặp mặt biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; khen thưởng các tổ chức đảng, đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016-2020).
 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Ảnh: Xuân Tươi

Thông tin tại Hội nghị cho biết, 5 năm qua thực hiện Chỉ thị 05, việc học tập và làm theo Bác ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, đã trở thành ý thức tự giác, tinh thần, trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05 thời gian qua là cơ sở vững chắc góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh; hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội X của Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015- 2020 đề ra.

Trong tổ chức thực hiện, nhiều tổ chức, cá nhân của tỉnh đã chủ động tìm tòi các cách làm mới, sáng tạo, từ đó xuất hiện nhiều mô hình điển hình, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Tiêu biểu như: Mô hình nhân dân đăng ký ba nội dung học tập và làm theo Bác về không vi phạm pháp luật, chấp hành tốt luật giao thông và treo ảnh Bác nơi trang nghiêm nhất trong nhà của huyện Bình Tân; mô hình “chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật” của cô giáo Nguyễn Thị Huỳnh Nga; mô hình “vận động giúp đỡ bệnh nhân nghèo” của bà Đào Thị Biểu; tấm gương suốt đời học tập và làm theo Bác của Anh hùng Lao động Ngô Ngọc Bỉnh… Kết quả trong 5 năm, tỉnh Vĩnh Long đã có 35.758 tập thể và cá nhân được biểu dương, khen thưởng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Thành Thế nhấn mạnh, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp cho cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống giản dị, trong sáng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Đồng chí Nguyễn Thành Thế lưu ý, các cấp ủy đảng chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, quán triệt sâu rộng trong các đoàn thể và nhân dân, đảm bảo giáp tay 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh; đẩy mạnh truyền thông việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với từng đối tượng; đồng thời xây dựng mô hình, điển hình trong học tập và làm theo Bác có trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo ra nhiều phong trào tích cực, cách làm hay, mô hình tốt trong học tập và làm theo Bác.
 
Tại hội nghị, Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng Bằng khen 19 tập thể, 31 cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020; tặng 2 Cờ thi đua và 8 Bằng khen cho các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt thành tích “trong sạch vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền (2016- 2020); tặng Bằng khen 159 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2016- 2020)./.

 
Hải Anh (th)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực