Học viện Quân y hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp

Thứ năm, 20/04/2023 20:57
(ĐCSVN) - Xác định diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ công tác chuẩn bị đến tổ chức thực hành diễn tập, trong đó chú trọng tiến hành hoạt động Công tác đảng, Công tác Chính trị.
Diễn tập vòng tổng hợp nhằm đưa công tác huấn luyện Y học Quân sự sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức đã học của học viên trong bảo đảm quân y cho quá trình chiến đấu. 

Từ ngày 12/4 đến ngày 20/4/2023, Học viện Quân y tổ chức diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa CK51 với các nội dung chính: Đại đội Quân y trong chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (từ thường xuyên lên cao và từ cao lên toàn bộ) tại khu vực sơ tán gần, khu tập trung bí mật, khu tập kết chiến đấu; hành quân, trú quân chiến đấu; đại đội quân y tổ chức chuẩn bị chiến đấu (quân y đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn và một số bộ phận chính của trạm quân y sư đoàn); thực hành cứu chữa thương binh, bệnh binh trong quá trình chiến đấu ở địa hình rừng núi…

Diễn tập vòng tổng hợp, nhằm đưa công tác huấn luyện Y học Quân sự sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức đã học của học viên trong bảo đảm quân y cho quá trình chiến đấu, theo phương châm: “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”; đồng thời bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng; rèn luyện toàn diện về phương pháp, tác phong chỉ huy quân y sát với thực tế chiến đấu; đánh giá công tác phối hợp giữa các cơ quan, bộ môn (khoa), đơn vị làm cơ sở để rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Học viện Quân y trong tình hình mới.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Quân y xác định diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm. Vì vậy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ công tác chuẩn bị đến tổ chức thực hành diễn tập, trong đó chú trọng tiến hành hoạt động Công tác đảng, Công tác Chính trị, góp phần xây dựng cho học viên có bản lĩnh vững vàng, ý chí quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 Quá trình tổ chức diễn tập, thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, thời gian, địa điểm, mặc dù phải huy động một lượng lớn trang thiết bị y tế trong quá trình hành quân.

Thiếu tướng, PGS, TS Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Học viện Quân y cho biết: Tất cả các lực lượng đã quán triệt sâu sắc Chỉ thị, Kế hoạch diễn tập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, nhân viên, học viên, chiến sĩ tham gia diễn tập nắm chắc mục đích, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ diễn tập; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh… Qua đó, nâng cao nhận thức, xác đinh tốt nhiệm vụ, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; lãnh đạo, chỉ huy chặt chẽ, vận dụng linh hoạt các quan điểm, phương châm, nguyên tắc trong quá trình diễn tập, khơi dậy niềm đam mê học tập của học viên; phát huy tốt vai trò của người chỉ huy; tính tiền phong gương mẫu đội ngũ cán bộ, đảng viên; vai trò xung kích của đoàn viên; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, nhân dân các địa phương liên quan, kết hợp tiến hành công tác vận động quần chúng và thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Quá trình tổ chức diễn tập, thực hiện nghiêm túc theo đúng kế hoạch, thời gian, địa điểm, mặc dù phải huy động một lượng lớn trang thiết bị y tế trong quá trình hành quân, song các lực lượng tham gia diễn tập đã khắc phục khó khăn, quán triệt, tổ chức chặt chẽ; đặc biệt, phải xử trí các tình huống trong điều kiện thời tiết mưa, diễn ra nhanh, song các học viên đã thể hiện tốt sự vận dụng linh hoạt, sáng tạo trên cơ sở kiến thức và kỹ năng đã được trang bị; kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức chuyên ngành Quân y với các hình thức chiến thuật cũng như kiến thức quân sự và Công tác đảng, Công tác Chính trị trong quá trình học tập, rèn luyện bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ diễn tập, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y khẳng định: Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện luôn quán triệt quan điểm diễn tập chiến thuật vòng tổng hợp cuối khóa phải đi vào thực chất. Vì vậy các cơ quan, đơn vị đã chủ động tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện bổ sung cho học viên những nội dung cần thiết như: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu; hành quân, trú quân chiến đấu; cứu chữa thương binh, bệnh binh; kỹ năng thực hành công tác Đảng, công tác Chính trị; gói buộc quân tư trang, mang đeo trang bị, bơi vượt sông… Qua đó góp phần rèn luyện ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh tác phong, trình độ, khả năng tổ chức chỉ huy và cập nhật những vấn đề mới của nghệ thuật quân sự sát với thực tế chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ học tập, công tác tại Học viện cũng như hoàn thành tốt mọi cương vị chức trách tại các đơn vị trong toàn quân khi ra trường.

Tuấn Dũng, Lê Tùng

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực