Tuổi trẻ Khối doanh nghiệp Trung ương đảm nhận thực hiện 1.561 công trình thanh niên

Thứ tư, 07/03/2018 08:56
(ĐCSVN) – Năm 2018 các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối đã đăng ký thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội với tổng giá trị gần 33,3 tỷ đồng; đảm nhận thực hiện 1.561 công trình thanh niên, 2.854 đề tài, sáng kiến, sáng tạo.

Ngày 6/3, tại huyện Lục Yên, Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo dựng xây đất nước” và phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất 2018.

 


Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PC

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo tỉnh Yên Bái; cùng hơn 1.500 đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Yên Bái.

Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Đức Tú - Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương đã phát động Tháng Thanh niên 2018, Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Mậu Tuất 2018; Cuộc thi video clip chủ đề “Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Cũng tại buổi lễ, các cơ sở Đoàn trực thuộc Khối đã đăng ký thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và an sinh xã hội trong năm 2018 với tổng giá trị gần 33,3 tỷ đồng; đảm nhận thực hiện 1.561 công trình thanh niên, 2.854 đề tài, sáng kiến, sáng tạo.

Bí thư Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương Vũ Đức Tú trao biển hỗ trợ khoản kinh phí 400 triệu đồng xây dựng điểm trường mầm non Hoa Huệ, TP Yên Bái- ảnh: PC

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã biểu dương những hoạt động thiết thực, cụ thể mà Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương cũng như Tỉnh Đoàn Yên Bái đã tích cực triển khai trong thời gian qua, đặc biệt là trong Tết Nguyên đán Mậu Tuất vừa qua.

Nhấn mạnh tổ chức Lễ ra quân Tháng Thanh niên là đợt cao điểm nhằm phát huy tinh thần xung kích, sức sáng tạo của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên của hai đơn vị. Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương bày tỏ mong muốn, tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương và tỉnh Yên Bái bám sát kế hoạch hoạt động Tháng Thanh niên 2018, để từ đó phát huy tốt trí tuệ, trách nhiệm, nhiệt huyết, sức sáng tạo và tinh thần dấn thân vốn có của thanh niên. “Đợt hoạt động cao điểm này chính là cơ hội, môi trường tốt để mỗi đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương khẳng định.

Được biết, riêng trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương sẽ phấn đấu hoàn thành nhiều mục tiêu thiết thực, cụ thể như: mỗi Đoàn cấp huyện đảm nhận ít nhất một công trình thanh niên cấp huyện trở lên; mỗi Đoàn cấp cơ sở đảm nhận ít nhất 01 công trình thanh niên; toàn Khối phấn đấu xây dựng ít nhất 10 nhà nhân ái, nhà văn hóa thôn, “Nhà bán trú cho em”; trao ít nhất 2.000 suất quà tặng gia đình chính sách, học sinh nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân đang làm việc tại các công trình, công trường, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo...

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương thăm hỏi bà con nhân dân xã Minh Xuân (huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) tại điểm khám bệnh phát thuốc miễn phí - ảnh: PC

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn Khối đã tổ chức dâng hương báo công tại Nhà tưởng niệm Bác Hồ, thăm di tích khu mộ đồng chí Nguyễn Thái Học tại TP Yên Bái; trao 30 suất quà tặng các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó; hỗ trợ khoản kinh phí 400 triệu đồng xây dựng Điểm trường Mầm non Hoa Huệ (TP Yên Bái); khám bệnh, phát thuốc miễn phí tặng bà con nhân dân xã Minh Xuân (huyện Lục Yên); phối hợp tổ chức dọn vệ sinh môi trường các tuyến đường lớn trên địa bàn huyện Lục Yên.

Hưởng ứng phát động, ngay sau buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo cùng cán bộ, đoàn viên, thanh niên đã tham gia trồng gần 2.000 cây xanh trên diện tích 1,5ha tại xã Yên Thắng của huyện Lục Yên./.

Phạm Cường

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực