Đảng bộ Bộ Ngoại giao: Triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại

Thứ tư, 31/08/2022 08:54
(ĐCSVN) - Với mục tiêu triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị Ngoại giao 31 và Hội nghị về “tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước” (năm 2021), Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đề ra nhiệm vụ chính trị trọng tâm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021; tập trung trí lực, tranh thủ cơ hội, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại.
Bí thư Đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị sơ kết công tác Ban Chấp hành sáu tháng đầu năm 2022, ngày 15/7. (Ảnh: Tuấn Anh) 

Năm 2022, những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội tích cực của đất nước cho thấy sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị, trong đó có sự đóng góp của các cơ quan làm công tác đối ngoại và Bộ Ngoại giao.

Với mục tiêu triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nhiệm vụ đề ra tại Hội nghị Ngoại giao 31 và Hội nghị về “tăng cường xây dựng Đảng và nâng cao hiệu quả công tác Đảng ngoài nước” (năm 2021), Đảng ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng Bộ Ngoại giao đề ra nhiệm vụ chính trị trọng tâm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Đối ngoại toàn quốc năm 2021; tập trung trí lực, tranh thủ cơ hội, khắc phục khó khăn, triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại.

Theo đó, Đảng ủy Bộ tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết 01-NQ/ĐUB ngày 25/8/2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ về tăng cường công tác chính trị, tư tưởng trong tình hình hiện nay, đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp lãnh đạo, bí thư cấp ủy; quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật phát ngôn, quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến kỷ cương của Đảng, uy tín, hình ảnh và lợi ích của đất nước, của Bộ Ngoại giao cũng như sự đoàn kết nội bộ và quan hệ đối ngoại.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tập trung tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, khơi dậy niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của cán bộ, Đảng viên và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vào sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo sự thống nhất về tư tưởng, đóng góp tâm huyết và trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thể hiện qua việc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, phát động, tuyên truyền và tổ chức Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022. Cuộc thi nhận được 236 bài viết với đối tượng tham gia dự thi đa dạng.Đảng ủy Bộ tổ chức nhiều hội nghị quán triệt với phương thức mới, hình thức linh hoạt trực tiếp kết hợp trực tuyến để triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận mới của Trung ương tới các cấp ủy trực thuộc.

Đảng ủy triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ngày 22/8/2022, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt do đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp trao đổi nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập ngành Ngoại giao.

Công tác thông tin định hướng, thông tin dư luận xã hội có nhiều đổi mới, nội dung phong phú và hình thức đa dạng. Đảng ủy Bộ đã kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội nhiệm kỳ 2020-2025 góp phần quan trọng giúp các cấp uỷ đảng kịp thời giải quyết, xử lý các vấn đề nổi cộm trong tập thể đơn vị, cơ quan đại diện và tại địa bàn ở ngoài nước.

Đại dịch Covid-19 đặt ra nhiều thách thức nhưng công tác quản lý, phát triển đảng tại các cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao vẫn duy trì ổn định và đạt hiệu quả.

Đảng ủy Bộ quan tâm kiện toàn bộ máy tham mưu, giúp việc, củng cố đội ngũ cấp ủy viên góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảng; triển khai nền nếp sinh hoạt Đảng, công tác Đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị hữu quan thực hiện khối lượng lớn công tác thẩm tra, xác minh, rà soát tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, Đảng viên phục vụ công tác cán bộ và phát triển Đảng.

Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho bí thư chi bộ và cấp ủy viên ở cơ sở năm 2022 và bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng, Đảng viên mới trong nước và tại các địa bàn ở ngoài nước. Triển khai kế hoạch tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 đối với các cấp ủy trực thuộc trong và ngoài nước đúng tiến độ và chất lượng.

Việc tổ chức sinh hoạt Đảng được duy trì theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở từng bước được nâng lên, Đảng viên trong chi bộ được nâng cao về nhận thức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc cũng như trong xây dựng chi bộ ở từng cơ quan, đơn vị. Các tổ chức Đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở.

Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra giám sát năm 2022 của Đảng ủy Bộ và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ theo hướng điều chỉnh tăng số lượng tổ chức đảng được tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề hằng năm; gắn kết công tác kiểm tra của Đảng với công tác thanh tra chính quyền; chú trọng nội dung kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, chấp hành quy chế làm việc và các nguyên tắc sinh hoạt đảng.

Đề cao và tăng cường vai trò tự kiểm tra, giám sát của các tổ chức Đảng nhằm chủ động phát hiện phòng ngừa sai phạm. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được chú trọng, đảm bảo cán bộ ngoại giao giữ vững bản lĩnh trong mọi tình huống, nhất là trong quá trình hoạt động xa Tổ quốc, góp phần tích cực bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Đảng ủy Bộ chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, Đảng ủy Khối về công tác dân vận của Đảng; trọng tâm là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tiếp tục xây dựng và thực hiện các mô hình công tác dân vận; phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2022.

Đảng ủy phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Nghị quyết số 169-NQ/CP ngày 11/11/2020 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành trực thuộc trung ương và 100 điểm cầu tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Đảng ủy chỉ đạo và phát huy vai trò của các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Bộ tham gia xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh với nhiều hình thức mới, sáng tạo, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

Đảng ủy Bộ Ngoại giao tiếp tục là đơn vị tham mưu các nội dung công tác Đảng ngoài nước trong Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn mới”. Triển khai kế hoạch thực hiện Quy định 43-QĐ/TW ngày 26/11/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở hoạt động ở nước ngoài trực thuộc Đảng uỷ Bộ Ngoại giao. Xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung và ban hành Quy định mới thay thế Quy định 228-QĐ/TW ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư về “nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài” và phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết Quy định 228 và góp ý dự thảo Quy định mới với sự tham dự của lãnh đạo các ban Đảng, ban cán sự đảng, các đảng ủy trực thuộc Trung ương và 63 điểm cầu đại diện Thường trực và Ban Tổ chức các tỉnh ủy, thành ủy.

Với những cách làm sáng tạo trên, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Bộ Ngoại giao và tại các cấp ủy có nhiều chuyển biến tích cực, các trọng tâm công tác được triển khai đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra, đưa công tác Đảng đi vào nền nếp. Phát huy truyền thống nền Ngoại giao cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cán bộ ngoại giao lần thứ III (14/1/1964): “Cán bộ ngoại giao phải có quan điểm và lập trường của Đảng tức là quan điểm và lập trường của chủ nghĩa Marx-Lenin, lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động của mình”, cán bộ, đảng viên ngành Ngoại giao quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, cũng như tổ chức và cán bộ, nỗ lực biến thách thức, khó khăn thành cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành và thực hiện thành công sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Nguyễn Đắc Thành

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực