“Sổ tay đảng viên điện tử” – nét mới trong nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng

Thứ hai, 18/10/2021 14:40
(ĐCSVN) – Là địa phương tiên phong trong cả nước triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử, Thái Bình đã ghi nhận những kết quả tích cực đầu tiên sau gần 6 tháng thực hiện thí điểm.
 Giao diện phần mềm sổ tay đảng viên điện tử sử dụng thí điểm tại Thái Bình (ảnh chụp màn hình) 

Triển khai từ tháng 5/2021, đến nay phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Thái Bình thí điểm thực hiện tại 12 tổ chức đảng, gần 500 đảng viên được cài đặt ứng dụng khai thác, sử dụng.

Phần mềm sổ tay đảng viên điện tử có các chức năng: Cung cấp thông tin; cung cấp các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của trung ương, của tỉnh và các văn bản chỉ đạo của cấp ủy đảng cơ sở; Cung cấp các tính năng hỗ trợ sinh hoạt đảng bộ, chi bộ; Cung cấp các tính năng hỗ trợ công tác nghiên cứu, học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, các chuyên đề hàng tháng về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cung cấp tính năng giúp cấp ủy đảng cơ sở tiếp nhận và phản hồi các câu hỏi, ý kiến của đảng viên; Hỗ trợ ra thông báo của đảng ủy, chi ủy gửi đến đảng viên nhanh nhất; Tổ chức họp chi bộ theo hình thức trực tuyến.

Sau gần 6 tháng thử nghiệm, phần mềm đã đạt được mục tiêu đề ra là cung cấp một cách có hệ thống các thông tin về tình hình quốc tế, trong nước, trong tỉnh bảo đảm chính xác, kịp thời đến với đảng viên; thông qua phần mềm cung cấp cho đảng viên kho tư liệu phong phú về học tập, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng...

Ngoài ra, phần mềm hỗ trợ đảng viên xây dựng lịch công tác cá nhân; ghi nhớ các nhiệm vụ được giao và báo cáo tiến độ thực hiện; thống kê, tổng hợp đề xuất các báo cáo cho từng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng các cấp; hỗ trợ cấp ủy cấp trên nắm bắt thông tin hoạt động của tổ chức đảng cấp dưới... Phần mềm được cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ đón nhận tích cực, sử dụng rất hiệu quả, thực sự mang lại tiện ích giúp đảng ủy, chi ủy điều hành các cuộc họp khoa học, kịp thời, tiết kiệm thời gian.

Qua sử dụng, đa phần các ý kiến cho thấy, phần mềm sổ tay đảng viên điện tử có tính ưu việt, tiện ích, ứng dụng phù hợp trong thời đại công nghệ 4.0 và bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Cùng với các tiện ích hỗ trợ chi bộ, đảng bộ trong công tác xây dựng Đảng, phần mềm đã hỗ trợ tích cực cho đảng viên trong việc nghiên cứu, học tập các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, qua thực hiện thí điểm, phần mềm còn bộc lộ một số hạn chế như: Phần mềm mới, đòi hỏi người sử dụng phải có điện thoại thông minh trong khi đảng viên trong các chi bộ thôn, chi bộ khu phần lớn là cán bộ, công chức nghỉ hưu, tuổi đã cao; một số đảng viên không có điện thoại thông minh hoặc có điện thoại thông minh nhưng chưa sử dụng thành thạo và một số không có kết nối internet nên khó khăn trong sử dụng phần mềm…

Theo đồng chí Nguyễn Văn Giang, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình, trong quá trình triển khai thí điểm, phần mềm sổ tay đảng viên điện tử thường xuyên được rà soát, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện về phần nội dung và các giải pháp kỹ thuật bảo đảm tính tiện ích, tiện dụng, thông tin phong phú, hấp dẫn hơn.

Theo chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy: Từ nay đến cuối năm 2021 phần mềm sẽ được triển khai tới các tổ chức đảng thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng bộ thành phố Thái Bình và Đảng bộ huyện Tiền Hải. Dự kiến đến năm 2022, Thái Bình sẽ chính thức triển khai phần mềm sổ tay đảng viên điện tử tới các tất cả các đảng bộ, chi bộ trong toàn tỉnh.

Việc triển khai thí điểm phần mềm “Sổ tay đảng viên điện tử” của Tỉnh ủy Thái Bình là bước đi ban đầu trong đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt và chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, cho thấy quyết tâm của Thái Bình trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng./.

Ngọc Lam

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực