Cổng thông tin điện tử
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cổng thông tin điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Bộ trưởng Bộ Công an LàoMới Thủ tướng: Đề xuất ứng ngân sách nhà nước hỗ trợ Quỹ bình ổn giá xăng dầuMới 'Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị'Mới Ngày hội non sông và trọng trách trước Nhân dânMới Phát triển hệ thống đường sắt kết nối Việt Nam -Trung Quốc cần được xem là một đột phá chiến lượcMới [Ảnh] Tổng Bí thư làm việc về tình hình triển khai hợp tác kết nối đường sắt Việt Nam - Trung QuốcMới Triển khai Nghị quyết 80-NQ/TW: Hành động quyết liệt, hiệu quả đo lường thực chấtMới [Ảnh] Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hoá Việt NamMới Tổng Bí thư dự khởi công đồng loạt các trường phổ thông nội trú liên cấp biên giới giai đoạn 2Mới Tổng Bí thư: Làm sao để có những sản phẩm công nghệ mang thương hiệu Việt NamMới [Ảnh] Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì Phiên họp chuyên đề thúc đẩy các công nghệ chiến lượcMới Thông báo Kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật tại Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạoMới Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ thúc đẩy triển khai các dự án đường sắtMới Đưa vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi, chỉ đạoMới Chủ tịch nước tiếp Đại sứ Campuchia, Saudi Arabia, Dominica trình Quốc thưMới [Ảnh]Tổng Bí thư chủ trì cuộc họp Thường trực BCĐ TƯ về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cựcMới Phát triển quan hệ kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và đối tác trong thời gian tới Hội nghị tổng kết công tác phối hợp giữa Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Tổng kết công tác chuẩn bị tổ chức, phục vụ Đại hội XIV của Đảng Xây dựng Học viện Kỹ thuật Quân sự trở thành Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

“Kỳ tích sông Hồng”: Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới

Hà Nội đang đứng trước ngưỡng cửa của một chương mới trong lịch sử phát triển. Với tầm nhìn chiến lược và sự chỉ đạo quyết liệt, những "điểm nghẽn" đang dần được khơi thông, tạo tiền đề cho một "Kỳ tích Sông Hồng" - đưa Thủ đô phát triển bền vững.

Quyết liệt tháo gỡ những "điểm nghẽn"

Hà Nội đã và đang đối mặt với những bài toán khó về hạ tầng, cơ chế và quản lý đô thị. Dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, thành phố đang tập trung hóa giải các nút thắt trọng điểm.

Về đột phá hạ tầng giao thông, thành phố đẩy nhanh tiến độ các cầu vượt sông Hồng (cầu Trần Hưng Đạo, cầu Tứ Liên...) và khép kín các đường vành đai. Điều này giúp xóa bỏ sự ngăn cách địa lý, kết nối chặt chẽ lõi di sản với các đô thị vệ tinh hiện đại.

2.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tham quan triển lãm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Hà Nội. Ảnh: PV

Về cải cách hành chính và kỷ cương, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đặc biệt nhấn mạnh vào việc nâng cao hiệu quả bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số và siết chặt kỷ cương công vụ. "Việc gì có lợi cho dân phải quyết tâm làm", tinh thần này đang lan tỏa, giúp giảm bớt thủ tục rườm rà cho doanh nghiệp và người dân.

Về giải quyết vấn đề nhà ở và quy hoạch, việc chỉnh trang đô thị cũ kết hợp với phát triển các khu đô thị mới dọc hành lang sông Hồng được thực hiện bài bản, bảo đảm không gian sống chất lượng cao nhưng vẫn giữ được hệ sinh thái tự nhiên.

"Hà Nội không chỉ cần phát triển nhanh, mà phải phát triển bền vững. Mỗi công trình, mỗi quyết sách hôm nay phải là di sản cho thế hệ mai sau" - Đây chính là quan điểm chỉ đạo của Thành ủy hiện nay.

5.jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 2.5 qua địa bàn phường Cầu Giấy. Ảnh: PV

Tầm nhìn kỷ nguyên mới: Xanh - thông minh - bản sắc

Trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, việc hiện thực hóa quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng không chỉ là nhiệm vụ kinh tế mà còn là khát vọng về một thành phố xanh, văn hiến và thông minh. Mục tiêu là biến trục sông Hồng thành trung tâm cảnh quan, định hướng phát triển hài hòa giữa bảo tồn và hiện đại hóa.

 

Kỳ tích sông Hồng không dừng lại ở những con số tăng trưởng GRDP. Đó còn là phát triển hệ sinh thái xanh từ việc phục hồi dòng chảy, xây dựng các công viên chuyên đề ven sông, biến Hà Nội thành đô thị "xanh" đúng nghĩa.

Đó còn là nền kinh tế đô thị sôi động, là sự hội nhập quốc tế, khẳng định vị thế là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa và trí tuệ.

3(1).jpg
Phối cảnh Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: CTV

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030 xác định mục tiêu phát triển đến năm 2030: Hà Nội là Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực; là trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng Đồng bằng sông Hồng, khu vực phía Bắc, là cực tăng trưởng có vai trò dẫn dắt kinh tế của cả nước, có tầm ảnh hưởng trong khu vực; là trung tâm kinh tế, tài chính lớn; trung tâm hàng đầu về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; chính trị, xã hội ổn định, thành phố thanh bình, người dân hạnh phúc.

Nhấn mạnh về sự phát triển của Hà Nội trong giai đoạn mới, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng: Để Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi một tầm nhìn tổng thể và hệ thống, nơi tư tưởng, thể chế, không gian, kinh tế và con người hòa quyện thành một chỉnh thể phát triển bền vững. Trong đó, tư tưởng định hướng thể chế; thể chế kiến tạo không gian; không gian mở đường cho kinh tế; kinh tế nuôi dưỡng con người; và con người lại sáng tạo, hoàn thiện tư tưởng.

1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về các định hướng lớn phát triển Thủ đô. Ảnh: PV

Trên cơ sở đó, Tổng Bí tư Tô Lâm đã gợi ý 7 yêu cầu, nhiệm vụ đối với Thủ đô. Theo đó, Hà Nội phải được kiến tạo như một “Thành phố văn hiến - bản sắc - sáng tạo”, hướng tới một “Thủ đô văn minh - hiện đại - bền vững” với trí tuệ thời đại và tầm vóc toàn cầu: Nơi văn hiến là gốc rễ, kết tinh trí tuệ dân tộc, nuôi dưỡng niềm tin, khát vọng và bản lĩnh, tạo sức hấp dẫn riêng có mà không đô thị nào sao chép được; bản sắc là điểm tựa, lợi thế cạnh tranh cốt lõi, giúp Hà Nội không chỉ giữ được linh hồn lịch sử mà còn tạo ra sức hút để dẫn dắt sáng tạo, phát triển kinh tế tri thức, thu hút nhân tài; sáng tạo là động lực phát triển, chuyển hóa, biến di sản thành giá trị sống, vừa bảo tồn, vừa phát triển, vừa mở rộng tầm vóc đô thị, từ quy hoạch, kiến trúc, nghệ thuật đến giáo dục, khoa học và quản trị.

Theo Tổng Bí thư Tô Lâm, muốn vậy, chiến lược phát triển phải gắn kết đồng bộ giữa văn hóa, không gian, kinh tế và con người. Mỗi quyết sách, dự án và đầu tư đều phải bảo đảm vừa giữ được cốt cách truyền thống, vừa định hình được không gian văn hóa cho thế hệ mai sau, đồng thời tạo ra năng lực đổi mới. Phải phát triển các “mạch sáng tạo” liên kết toàn Thủ đô, bảo đảm dòng chảy năng lượng sáng tạo từ di sản, tri thức đến công nghệ, kết nối các trung tâm văn hóa, học thuật và đổi mới sáng tạo.

4(1).jpg
Phối cảnh Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: CTV

Hiện nay, với sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cùng sự đồng lòng của hệ thống chính trị và nhân dân, Hà Nội đang dần tháo gỡ những rào cản cuối cùng. Một "Kỳ tích sông Hồng" đang dần hiện hữu, không chỉ làm thay đổi diện mạo Thủ đô mà còn góp phần quan trọng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển rực rỡ hơn bao giờ hết.

 

Hạ Thi / hanoimoi.vn
Bình luận

Các tin khác

Tin đọc nhiều