Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trao Quyết định về công tác cán bộ

Thứ ba, 15/12/2020 20:55
(ĐCSVN) - Ngày 15/12, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị trao quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Thành ủy tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội; Liên đoàn Lao động thành phố.

Hà Nội: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút cán bộ về tuyến cơ sở

Hà Nội: Trao Quyết định chuẩn y, phân công Trưởng 4 ban Đảng và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Công bố các quyết định về công tác cán bộ

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định cho đồng chí Phạm Minh Anh. 

Theo Quyết định số 581-QĐ/TU ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Phạm Minh Anh, sinh năm 1973, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, được tiếp nhận, điều động đến nhận công tác tại Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong; được bổ nhiệm giữ chức vụ Hiệu trưởng nhà trường với thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Theo Quyết định số 582-QĐ/TU ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, sinh năm 1971, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố (TP) Hà Nội được tiếp nhận và điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo Quyết định số 583-QĐ/TU ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phi Thường, sinh  năm 1971, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa được điều động đến nhận công tác tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội, được chỉ định tham gia làm Bí thư Đảng đoàn; được giới thiệu để bầu bổ sung vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Trường Sơn. 

Trao quyết định và phát biểu chúc mừng, giao nhiệm vụ cho đồng chí Phạm Minh Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác đào tạo cán bộ; tích cực đổi mới công tác đào tạo cán bộ, coi đây là một trong những giải pháp hàng đầu để xây dựng đội ngũ cán bộ thành phố ngày càng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong với bề dày truyền thống có vị trí rất quan trọng, được Thành ủy đặt ra yêu cầu ngày càng cao. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn Ban Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh về sự quan tâm, giúp đỡ, giới thiệu cán bộ cho TP Hà Nội. Đồng thời tin tưởng, PGS.TS Phạm Minh Anh sẽ phát huy tốt năng lực, kinh nghiệm và trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển của nhà trường.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị tân Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội Nguyễn Trường Sơn nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy tâm huyết, trách nhiệm, năng lực, cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ; phát huy tối đa vai trò của các doanh nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh ngày càng hiệu quả; đồng thời quản lý tốt đảng viên trong các doanh nghiệp, làm cầu nối đưa chủ trương, đường lối của Đảng và thành phố tới các doanh nghiệp.

leftcenterrightdel
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định cho đồng chí Nguyễn Phi Thường. 

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Nguyễn Phi Thường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu và năng lực công tác của đồng chí Nguyễn Phi Thường, nhất là qua những đóng góp trên cương vị Tổng Giám đốc Tổng công ty Vận tải Hà Nội và Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa. Đồng thời chỉ đạo Đảng đoàn, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TP khẩn trương thực hiện các bước về công tác cán bộ, kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP; cùng đồng chí Chủ tịch mới thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, nhất là công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ công nhân, lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh... Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đề nghị đồng chí Nguyễn Phi Thường trên cương vị mới tiếp tục phát huy thành tích đạt được, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Nhóm PV

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Ý kiến bình luận
Họ và tên
Email
Lời bình

/

Xác thực